Song Việt và vụ cướp tiệm vàng Kiều Ngọc

Thứ sáu, 10/03/2017 12:51

* 2 đối tượng có 5 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Cướp tài sản"

(Cadn.com.vn) - Đầu năm 2012, trên địa bàn TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng Kiều Ngọc. Sau hơn 6 tháng điều tra, vụ án đi vào bế tắc và được tạm đình chỉ. Tuy nhiên, việc hung thủ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là sự day dứt trong tâm can CBCS CATP Hà Tĩnh. 5 năm qua, thông tin về vụ án luôn được các TS lưu tâm và cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng…

Liều lĩnh cướp tiệm vàng

13 giờ 25 ngày 4-1-2012, khi tiệm vàng Kiều Ngọc (trên đường Đặng Dung, khối phố 7, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đang mở cửa buôn bán thì bất ngờ có một đối tượng bịt mặt, đeo găng tay, trùm mũ kín đầu, tay cầm búa đinh xông vào. Khi người bán hàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đối tượng đã dùng búa đinh đập mạnh vào chiếc tủ kính. Cú vút khá mạnh khiến chiếc búa tuột khỏi tay đối tượng, làm vỡ kính và văng vào góc xa. Đối tượng nhanh tay vơ một nắm vòng kiềng bằng vàng rồi chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn tháo chạy.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người bán hàng cũng như những người xung quanh ngơ ngác, không kịp phản ứng gì. Ngay sau đó thông tin vụ cướp được trình báo CATP Hà Tĩnh. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, qua ghi nhận dấu vết, trích xuất camera an ninh, lời khai của các nhân chứng và chủ tiệm vàng, CQĐT được biết đối tượng đã cướp 8 vòng kiềng (tương đương 37 chỉ vàng 9999), tổng giá trị 157 triệu đồng (tại thời điểm đó).

Hình ảnh Nguyễn Hữu Việt xông vào đập kính cướp vàng.

Vụ cướp tiệm vàng Kiều Ngọc cực kỳ táo tợn, gây khiếp đảm cho những người chứng kiến, thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án cướp giật tài sản để điều tra. Huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với CA các phường, xã trên địa bàn rà soát, truy tìm manh mối đối tượng nhưng không mang lại kết quả. Nhận định đối tượng là người địa phương khác, để mở rộng địa bàn, CATP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh tập trung toàn bộ lực lượng để soát xét đối tượng, truy tìm vật chứng với mong muốn phá nhanh vụ án. Từ thông tin mô hình đối tượng, đặc điểm phương tiện, tài sản bị chiếm đoạt, lực lượng CA đã tổ chức soát xét trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, do phương thức, thủ đoạn gây án của các đối tượng nhanh chóng, manh mối hạn chế nên vụ án dần đi vào bế tắc.

Đến tháng 7-2012, khi các thông tin về vụ án đi vào ngõ cụt, thời hạn điều tra cũng đã hết, buộc cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh phải tạm đình chỉ điều tra vụ án. Mặc dù đã tạm đình chỉ điều tra nhưng vụ án cướp tiệm vàng Kiều Ngọc chưa có lời giải đáp vẫn là niềm băn khoăn, trăn trở và là "món nợ lớn" của lực lượng CATP Hà Tĩnh đối với nhân dân.

Vào những ngày cuối năm 2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS hình sự CATP Hà Tĩnh đã thu thập được một số thông tin, manh mối về các đối tượng có liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng Kiều Ngọc. Trước tình hình đó, một mặt CATP Hà Tĩnh nhanh chóng dựng lại hồ sơ vụ án; đồng thời báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh nhanh chóng cử các mũi TS ra địa bàn tỉnh Nghệ An để xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp điều tra. Phối hợp với CATP Vinh (Nghệ An), CATP Hà Tĩnh đã lên danh sách một loạt đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn TP Vinh có liên quan đến hành vi cướp, cướp giật tài sản trong quãng thời gian từ đầu năm 2012.

Sa lưới sau 5 năm

Từ nguồn tin TS cho đến tài liệu thu thập được, đối chiếu mô hình đối tượng, đặc điểm nhân dạng, phương thức, thủ đoạn và phương tiện sử dụng của đối tượng gây án, cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã dựng lên chân dung 2 đối tượng nghi can là Nguyễn Hữu Việt (1991, trú khối Phúc Vinh, P. Vinh Tân, TP Vinh) và Nguyễn Cao Quốc Việt (1989, trú khối 8, P. Trung Đô, TP Vinh). Được biết, cả hai đều là những đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh, đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản. Trong đó, Nguyễn Cao Quốc Việt có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản", đã chấp hành xong án tù, hiện đang hành nghề xe ôm. Còn Nguyễn Hữu Việt, đã có 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản", hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình).

Lên kế hoạch xác minh, khi đã có đủ cơ sở, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh phối hợp với CATP Vinh triệu tập Nguyễn Cao Quốc Việt đến làm việc. Tại cơ quan CSĐT, Việt ngoan cố một mực không thừa nhận thực hiện vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bằng các nguồn tài liệu điều tra, các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hà Tĩnh đã buộc đối tượng này phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Nguyễn Cao Quốc Việt                    ---                       Nguyễn Hữu Việt          

Do ăn chơi đàn đúm dẫn đến nợ nần, Nguyễn Cao Quốc Việt và Nguyễn Hữu Việt bàn nhau đi cướp giật tài sản để trang trải nợ, tiêu xài. Tối ngày 3-1-2012, cả hai bàn bạc ngày hôm sau chạy xe máy vào TP Hà Tĩnh để cướp tiệm vàng. Kế hoạch đã định, sáng 4-1, Nguyễn Hữu Việt chuẩn bị 1 chiếc búa đinh, Nguyễn Cao Quốc Việt nhận nhiệm vụ đi thuê xe máy, sau đó cả hai vượt 50km theo QL1A chạy vào TP Hà Tĩnh. Vào TP Hà Tĩnh, chạy lòng vòng trên các tuyến đường, khi đến khu vực chợ Hà Tĩnh, chúng chọn tiệm vàng Kiều Ngọc (số 23-Đặng Dung) để gây án. Tại đây, Nguyễn Cao Quốc Việt đứng ngoài cảnh giới, Nguyễn Hữu Việt trùm mặt, đeo găng tay, cầm búa đinh đi thẳng vào tiệm vàng. Đập tủ kính, vơ được 1 nắm vòng kiềng bằng vàng, Nguyễn Hữu Việt chạy ra xe máy do Nguyễn Cao Quốc Việt đang nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát. Chạy một mạch về tới TP Vinh, cả hai chia đôi chiến lợi phẩm để bán.

Từ lời khai của Nguyễn Cao Quốc Việt, CQĐT CATP Hà Tĩnh khẳng định vụ việc phù hợp với diễn biến xảy ra tại hiện trường vụ án cách đây 5 năm. Theo đó, ngày 6-3, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Cao Quốc Việt về hành vi "Cướp giật tài sản"; ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Việt về hành vi "Cướp giật tài sản".

Ngày 8-3, Thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh cho biết, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để đưa 2 đối tượng này ra xử lý trước pháp luật.

Xuân Sơn