Sri Lanka mở lại Văn phòng Tổng thống

Thứ ba, 26/07/2022 11:17
Ngày 25-7, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka đã mở cửa trở lại, vài ngày sau các hoạt động ổn định tình hình buộc người biểu tình rời khỏi tòa nhà.

"Văn phòng đã sẵn sàng mở cửa trở lại từ ngày 25-7", một đại diện cảnh sát cho biết hôm 24-7. Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Nihal Talduwa cho biết người dân có thể tự do tiếp tục biểu tình tại một địa điểm được chỉ định gần Văn phòng Tổng thống. "Họ có thể ở lại địa điểm biểu tình chính thức. Chính phủ thậm chí có thể mở thêm một vài địa điểm cho những người biểu tình trong thành phố", ông Talduwa cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Sri Lanka thực hiện chiến dịch trấn áp, buộc đám đông biểu tình rời khỏi văn phòng tổng thống. Chiến dịch quân sự diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi ông Ranil Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức và ngay trước khi bổ nhiệm nội các mới. Lực lượng cảnh sát được trang bị dùi cui và vũ khí tự động đã giải tán đám đông biểu tình theo lệnh của ông Wickremesinghe. Ít nhất 48 người bị thương và 9 người bị bắt giữ trong chiến dịch này, lực lượng an ninh cũng đã phá lều do những người biểu tình dựng bên ngoài khu phức hợp kể từ tháng 4.

A.B