Sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa nhất!

Thứ sáu, 11/02/2022 22:41

Năm 2021 đi qua. Trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, ngoài những điều mong ước cho bản thân và gia đình, chưa bao giờ người dân TP Đà Nẵng và cả nước có chung một mong ước giản dị, đó là đại dịch COVID-19 qua nhanh để tất cả được trở về cuộc sống bình thường như trước. Riêng với lực lượng Công an TP Đà Nẵng, năm 2021 cũng là năm để lại nhiều dấu ấn đặc biệt đậm nét, mà theo như lời của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP qua cuộc trao đổi với chúng tôi, đó là: Vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, lực lượng Công an luôn luôn sẵn sàng xung kích ở tuyến đầu!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an TP Đà Nẵng và các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự.

* Thường thì mỗi dịp Tết đến, Xuân về là cơ hội để các gia đình đoàn tụ, sum vầy, thế nhưng với lực lượng Công an nhân dân nói chung (CAND), Công an TP Đà Nẵng nói riêng, hầu hết cán bộ chiến sỹ (CBCS) phải xa gia đình, ứng trực chiến đấu, bảo đảm an ninh – trật tự (ANTT). Thiếu tướng có cảm nhận như thế nào về những “thiệt thòi” mà lực lượng Công an nhận về mình?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Những ngày cận Tết, ai ai cũng cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình để về vui vầy, sum họp cùng gia đình, hưởng một cái Tết an nhiên, trọn vẹn. Thế nhưng vào thời điểm ấy, cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung và Công an TP Đà Nẵng nói riêng lại đang bước vào cao điểm với những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề hơn, áp lực hơn mọi ngày để bảo đảm ANTT, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với việc tăng cường lực lượng thường trực chiến đấu, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã và đang chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Đặc biệt trong những ngày Tết sắp đến, nhất là vào đêm giao thừa, Công an TP Đà Nẵng sẽ huy động 100% quân số thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, để người dân du xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc.

Với phương châm “việc nước trước việc nhà”, tất cả CBCS Công an từ thành phố đến cơ sở đều xem đây vừa là trách nhiệm nặng nề, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vẻ vang được Đảng, Ngành và nhân dân giao phó. Bởi tất cả đều thấu hiểu: Chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa nhất!

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. 

* Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả do dịch bệnh COVID-19, nhưng CATP Đà Nẵng vẫn thu được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Xin Thiếu tướng cho biết những kết quả nổi bật mang dấu ấn của Công an TP trong năm qua?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn Đà Nẵng chịu nhiều tác động trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ 4, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác Công an. Tuy nhiên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, mục tiêu về ANTT gắn với công tác phòng chống dịch, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo đó, an ninh chính trị được giữ vững, tội phạm được kiểm soát, trấn áp; trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo; nhiều chỉ tiêu công tác năm 2021 hoàn thành, hoàn thành vượt mức so với yêu cầu Bộ giao. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội được kiểm soát và kéo giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2020 (vượt 7,1% so với chỉ tiêu Bộ giao). Trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 86,9%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Hầu hết các loại tội phạm đều giảm về số vụ, mức độ nghiêm trọng và tính chất phạm tội; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia… 

Cùng với công tác phòng, ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, trong năm qua, Công an TP cũng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với 2 Dự án là “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân” trong điều kiện vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay, CATP đã thu thập 98,9% phiếu thông tin dân cư; làm sạch 99,6% dữ liệu. Đến ngày 14-11-2021, Công an các cấp đã thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân (CCCD) cho 668.757/786.801 nhân khẩu thường trú (tỷ lệ 85%); 19.577/76.329 nhân khẩu tạm trú ngoại tỉnh (tỷ lệ 25,6%); tiếp nhận, cấp 474.878 thẻ CCCD cho người dân.

Với kết quả này, Công an TP Đà Nẵng là một trong những đơn vị được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ Thi đua năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TP Đà Nẵng.

* Thưa Thiếu tướng, ghi đậm dấu ấn của lực lượng Công an TP trong năm qua, đó là tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng có chia sẻ gì về những đóng góp của lực lượng Công an TP trên trận tuyến đặc biệt này?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Là một trong những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, Công an TP đã đóng góp nhiều công sức, cách làm sáng tạo, hiệu quả, giúp thành phố nhanh chóng kiểm soát và khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, Công an TP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành, triển khai quyết liệt các chiến lược, giải pháp cùng cả hệ thống chính trị chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ANTT, an sinh xã hội. Theo đó, tham mưu TP áp dụng chính sách giãn cách xã hội theo phương châm “ai ở đâu ở đó” và triển khai các biện pháp nhằm giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội (thành lập chốt kiểm soát dịch ở khu vực nội thành; phát hành các loại thẻ nhận diện người, phương tiện để kiểm soát việc người dân ra đường; tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử lý vi phạm). Tham mưu thành lập 1.341 ban điều hành khu dân cư/thôn nhằm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát việc ra khỏi nhà của người dân; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền lưu động; là đầu mối cung ứng tất cả lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân…

Song song với các biện pháp nêu trên, Công an TP cũng duy trì, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại 23 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố do lực lượng Công an làm tổ trưởng. Đảm bảo ANTT tại 735 khu vực phong tỏa, 65 địa điểm cách ly; phối hợp dẫn đoàn, bảo đảm ANTT, ATGT quá trình vận chuyển 142 chuyến bay với hơn 29 ngàn người nhập cảnh từ sân bay Quốc tế Đà Nẵng; hỗ trợ ngành y tế truy vết gần 19 ngàn trường hợp F1, gần 29 ngàn trường hợp F2, phối hợp cách ly gần 47 ngàn trường hợp theo quy định.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an TP đã phát hiện, xử lý hơn 34.646 vụ/41.011 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó xử lý hình sự 4 trường hợp (thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA, 2 trường hợp chống người thi hành công vụ xảy ra tại quận Liên Chiểu), xử lý hành chính 1.963 vụ/2.140 người với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch, xuất phát từ thực tế nhiều hộ dân thiếu gạo, rau xanh, thực phẩm thiết yếu khi thành phố áp dụng quy định giãn cách nghiêm ngặt, Công an TP đã chủ động thành lập 30 điểm cung ứng cho nhân dân gần 48 ngàn đơn hàng với số lượng gần 120 tấn gạo, 100 tấn thịt, hơn 57 tấn cá, 67 tấn rau, củ quả, hơn 1,1 triệu quả trứng các loại, hơn 6,7 ngàn thùng mì tôm, hàng chục ngàn chai dầu ăn, nước mắm và các mặt hàng thực phẩm khô các loại. Việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu với chính sách phi lợi nhuận, hỗ trợ giá này đã góp phần không để nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do thành phố đề ra. Cách làm này của Công an TP đã được Thành ủy, UBND TP ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Ngoài ra, khi hàng chục ngàn người dân từ các địa phương phía Nam đi xe máy, thậm chí đi bộ để trở về quê ở các tỉnh phía Bắc xa xôi, lực lượng Công an đã làm việc với Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân tổ chức nhiều chuyến xe trung chuyển, hỗ trợ lương thực, nước uống, tổ chức trao quà, phối hợp với các Mạnh Thường quân tặng hàng chục xe máy mới để người dân trở về quê an toàn…

Với tất cả những nỗ lực vượt bậc, Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu quan trọng là “vừa tham gia phòng, chống đẩy lùi dịch COVID-19; vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, yên ổn lòng dân; vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Minh chứng là tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an Nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức ngày 11-12-2021, Công an TP Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 vừa qua Công an TP Đà Nẵng vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Cờ Thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: M.V 

* Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường. Thiếu tướng nhìn nhận vấn đề này như thế nào và Công an TP có giải pháp gì để chủ động kiểm soát tình hình?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Qua phân tích, đánh giá tình hình cho thấy diễn biến tội phạm thời gian tới sẽ rất phức tạp. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng những khó khăn trong đời sống của người dân, cũng như khó khăn trong quản lý xã hội do dịch bệnh COVID-19 gây ra để tăng cường chống phá. Việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh cũng phức tạp hơn khi Đà Nẵng là một trong các địa phương được phép mở cửa, thu hút du khách trở lại trong thời gian tới.

Về trật tự xã hội, đó là xu hướng tội phạm trẻ hóa, gây ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch bệnh, số người thất nghiệp, giảm thu nhập kéo dài, dẫn tới tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen sẽ gia tăng… Đặc biệt, tội phạm ma túy sẽ diễn biến phức tạp hơn khi Đà Nẵng là nơi trung chuyển, tập kết ma túy cho 2 đầu đất nước. Các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán ma túy, làm gia tăng người nghiện trong cộng đồng…

Để phòng chống tội phạm hiệu quả cần sự đồng lòng của người dân, sự chung sức của các lực lượng. Về phía Công an TP, chúng tôi sẽ tăng cường nắm tình hình, chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ để quản lý, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động tội phạm. Công an TP tiếp tục tổ chức hiệu quả hoạt động của các lực lượng tuần tra 8394, 911 để tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, các cửa ngõ ra vào thành phố. Tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng chống dịch cũng như các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Về phía người dân, Công an TP khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, có trách nhiệm bảo quản tài sản, không tạo sơ hở cho tội phạm trộm cắp, lừa đảo thực hiện hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp, kéo dài…

* Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, một năm được dự báo là còn rất nhiều khó khăn, phức tạp vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Riêng với lực lượng Công an TP, trước thềm năm mới, Thiếu tướng có nhắn nhủ gì đối với toàn thể cán bộ, chiến sỹ?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Qua Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, học viên, cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an TP và bạn đọc của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Ngoài ra, đúng vào dịp năm mới Nhâm Dần, rất nhiều CBCS Công an TP phải xa người thân, gia đình, bám chốt kiểm soát, căng mình tuần tra để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh, để người dân được đón Tết trong an bình. Hình ảnh, việc làm đó không gì khác là bản lĩnh, tinh thần hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta hy sinh niềm vui đoàn tụ, hy sinh hạnh phúc riêng tư trong những ngày Tết đến để thực hiện nhiệm vụ, bởi suy cho cùng, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa, thiêng liêng nhất. 

* Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần, kính chúc Thiếu tướng cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng!

DOÃN HÙNG (thực hiện)