Sửa đổi Bộ luật Hình sự là vấn đề cấp bách

Thứ sáu, 17/07/2015 06:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-7, tại buổi họp báo do Bộ Tư pháp tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Vụ trưởng vụ Pháp luật hình sự, hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa nêu rõ, Bộ luật Hình sự là một trong những đạo luật rường cột của đất nước, là luật khung, căn cứ, cơ sở cho việc xây dựng nhiều luật khác. Theo bà Thoa, việc sửa đổi Bộ luật Hình sự cũng chính là cụ thể hóa Hiến pháp 2013, nên việc thảo luận, sửa đổi Bộ luật Hình sự là vấn đề cấp bách. Chính vì vậy thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với Bộ luật không dài (2 tháng). Trong khoảng thời gian ngắn này, cách thức tổ chức cần khoa học, hợp lý để tránh mang tính hình thức.

Trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã nêu rất rõ các nội dung cần triển khai thực hiện. Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân tại các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Bộ luật; các vấn đề về tài chính cũng như hướng dẫn nghiệp vụ đều đã được quy định cụ thể tại các văn bản liên quan. Việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được tổ chức chủ động, linh hoạt, không ấn định “cứng” về cách thức tổ chức - bà Thoa khẳng định.

Thu Thủy