Sức ép biệt danh tự phong “Người đặc biệt”

Thứ hai, 24/10/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Biệt danh “Người đặc biệt” do tự HLV Jose Mourinho đặt cho mình khi ông cầm quân ở Chelsea nhiệm kỳ đầu. Đúng là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chứng minh cho mọi người thấy mình đúng là “Người đặc biệt” cho tới trước khi ông đặt chân tới Old Trafford.

Nói vậy là bởi những gì Mourrinho làm cho Manchester United từ đầu mùa giải tới nay khá tầm thường dù ông đã có trong tay những cầu thủ cần thiết như Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba. Tầm thường tới mức “Quỷ đỏ” chỉ có 5 điểm trong 5 trận gần đây (tính tới trước trận đại chiến với Chelsea). Tầm thường tới mức Mourinho nằm trong danh sách ứng cử viên mất việc năm thứ hai liên tiếp bởi vì mùa trước ông bị Chủ tịch Chelsea là Roman Abramovich sa thải vào tháng 12-2015.

HLV Jose Mourinho đang chịu nhiều áp lực vì cái biệt danh “Người đặc biệt”.

HLV Jose Mourinho vừa trần tình rằng ông đang chịu sức ép rất lớn ở Manchester United. Đương nhiên, từ những ông chủ Mỹ cho tới người hâm mộ đều khát khao có lại danh hiệu Premier League đầu tiên của thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Bản thân Jose Mourinho cảm nhận được áp lực bởi vì... cái biệt danh do chính mình đặt ra: “Người đặc biệt”.

Nhà cầm quân 53 tuổi này không nghĩ tới tình huống xấu nhất là bị Manchester United sa thải như hai người tiền nhiệm là David Moyes và Louis Van Gaal. Ông tự tin tới mức sẽ ở lại Old Trafford tới hết bản hợp đồng có thời hạn 3 năm dù chẳng có danh hiệu nào! Tuy nhiên, điều đó thật đáng thất vọng với một người tự xưng là đặc biệt. “Tôi sẽ ở đây 3 năm như dự tính và mọi người thừa biết tôi sẽ đem về mọi thứ cho Manchester United. Khó khăn ở thời điểm hiện tại chẳng là gì cả nhưng nó cũng làm tôi lo lắng. Nếu kết thúc bản hợp đồng 3 năm mà tôi chẳng có danh hiệu vô địch nào cho Manchester United thì mọi người ở đây sẽ nói rằng ông Mourinho rất tuyệt, HLV tốt, thích ông ấy nhưng ông ấy chẳng còn gì đặc biệt cả”, HLV Mourinho nói.

Có lẽ vì mục tiêu phải đoạt danh hiệu vô địch Premier League cho Manchester United nên lối chơi của các học trò Mourinho được đánh giá là chán nhất trong số các đại gia. “Quỷ đỏ” thường phải chơi yếm thế trước các đội mạnh như Liverpool hay Manchester City. Bằng chứng là Manchester United có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất kể từ Opta làm thống kê trận đấu vào năm 2003 tới nay khi chỉ có 35% ở trận hòa Liverpool.

Sau trận Liverpool thắng West Bromwich 2-1, HLV Jurgen Klopp tìm cách châm chọc Mourinho về trận hòa trước đó: “Thật không thể tin nổi một đội bóng chỉ có mục tiêu duy nhất là đừng thủng lưới như Manchester United. Còn đá với West Bromwich thật hấp dẫn khi mà họ đá phạt góc tôi có cảm giác có tới 15 cầu thủ đối phương sẵn sàng ghi bàn vào lưới mình. Một trận đấu hấp dẫn tới mức nếu West Bromwich thủ hòa tôi cũng thấy vui”.

Một lời so sánh West Bromwich ấn tượng hơn Manchester United khiến Jose Mourinho ít nhiều lu mờ đi biệt danh “Người đặc biệt”.

Hưng Nguyên