Sức ép và tình cảm

Thứ sáu, 10/07/2015 09:56

(Cadn.com.vn) - Robin van Persie chấn thương chưa khỏi nhưng HLV Louis Van Gaal vẫn tung anh ra sân ở những trận đấu tại World Cup 2014. Để rồi, Van Gaal chia tay đội tuyển Hà Lan với tấm HCĐ thế giới trước khi tới Manchester United hội ngộ cùng Persie. Ông cho phép Van Persie tập trung ở Old Trafford trễ hơn đồng đội nhằm giúp anh có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực và chấn thương.

HLV Van Gaal muốn để học trò đồng hương mang băng đội trưởng của "Quỷ đỏ" nhưng cuối cùng đã chọn Wayne Rooney như cách tránh sức ép về xu thế "Hà Lan hóa" Old Trafford, bởi ông kéo một tuyển thủ Hà Lan nữa về Manchester United là Daley Blind. Van Persie trở lại Manchester United lập tức được Van Gaal trao cơ hội đá chính trong sơ đồ 5-3-2 hệt như Hà Lan áp dụng tại World Cup 2014. Chấn thương và tuổi tác (30 tuổi) đã khiến Persie không còn là chính mình như ở Brazil. Van Gaal buộc phải thay đổi sang sơ đồ 4-4-2 và để Persie ngồi ngoài nhiều hơn, đẩy Rooney trở lại vị trí trung phong sở trường.

Van Persie giờ đây 31 tuổi và còn 1 năm hợp đồng với Manchester United. Van Gaal nói thẳng không thể đảm bảo suất đá chính cho học trò cưng một thời. Persie quyết tìm cơ hội đá chính để duy trì mục tiêu chơi Euro 2016. Persie hiểu HLV Van Gaal đứng trước áp lực quá lớn phải vô địch Premier League ở mùa giải thứ hai dẫn dắt Manchester United nên ông cần những cầu thủ phong độ tốt nhất.

Van Persie đang tính đường rời Manchester United. 

Van Gaal đang xây dựng sơ đồ 4-3-3 cho "Quỷ đỏ". Vị trí trung phong thuộc về Rooney. Tân binh Hà Lan Memphis Depay sẽ chơi ở cánh phải. Cánh còn lại sẽ thuộc về tiền đạo trẻ Wilson hoặc Hernandez. Persie ở lại Old Trafford cũng chỉ là dự bị. Chơi dự bị thì cánh cửa đá Euro 2016 sẽ ngày càng hẹp lại nên Persie tính đường ra đi.

Tiền đạo Hà Lan thông cảm cho HLV Van Gaal bởi anh không còn đủ sức gánh vác hàng công Manchester United nữa. Anh theo lời khuyên của đồng đội cũ Nani cùng gia nhập Fenerbahce. Phía Manchester United "hét" giá 10 triệu bảng cho Persie nhưng đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chỉ đáng 4,7 triệu bảng cho 1 năm hợp đồng còn lại của tiền đạo Hà Lan. Có thể một mức giá cao hơn 4,7 và thấp hơn 10 triệu bảng cho Persie như cách Van Gaal tạo điều kiện để học trò cưng tìm cơ hội đá chính nhiều hơn. Persie giảm được sức ép phải thi đấu để có suất dự Euro 2016 và Van Gaal không phải bận tâm làm thế nào để Persie ra sân ở Manchester United.

Chia tay Manchester United là cách tốt nhất để Van Gaal và học trò Van Persie giữ gìn tình cảm và giảm sức ép cho nhau.

Hưng Nguyên