Sức trẻ tuổi hai mươi

Thứ ba, 24/03/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - Sinh nhật lần thứ 84 của Đoàn có ý nghĩa hơn với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) khi đây cũng là dịp tổ chức Đoàn tròn 20 tuổi và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là kết quả ghi nhận cho sự nỗ lực đóng góp của các thế hệ Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ĐHĐN trong 20 năm qua. Tuổi trẻ ĐHĐN đang ở độ tuổi đẹp nhất, sung mãn nhất và khát khao cống hiến không ngừng.

Sinh viên ĐHĐN làm đường giao thông nông thôn cho người dân miền núi H. Hòa Vang. 

Chinh phục tri thức, xung kích tình nguyện

Từ chặng đường 20 năm trưởng thành, có thể khẳng định, đại đa số sinh viên (SV) ĐHĐN có thái độ, ý thức trách nhiệm trong học tập và luôn là hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Đà Nẵng. Sinh viên luôn tràn đầy niềm tin vào đường lối cách mạng, chủ trương chính sách và mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời có thái độ tích cực, sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

ĐHĐN hiện với gần 90.000 sinh viên các hệ đào tạo, trong đó có hơn 37.000 ĐVTN, chiếm hơn 25% số ĐVTN thành phố. Với 8 cơ sở Đoàn, trong 20 năm qua, nhiều thế hệ đoàn viên, SV ĐHĐN đã xung kích trên mọi lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thi đua tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động tình nguyện quốc tế, phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT.

Với sức trẻ, sự sáng tạo và tiên phong trong chinh phục tri thức, Đoàn ĐHĐN xác định phong trào thi đua học tập, "tiến quân" vào khoa học công nghệ, đi đầu xây dựng xã hội học tập, phát triển kinh tế tri thức và xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, là một trong những phong trào lớn. Có thể nói vấn đề tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt các hoạt động chuyên môn là lợi thế đặc biệt nổi trội, được ĐVTN hưởng ứng tích cực, góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của ĐHĐN. Các cơ sở Đoàn đã triển khai sâu rộng phong trào học tập "Vì ngày mai lập nghiệp", "Mùa thi nghiêm túc" trong SV, chú trọng xây dựng nề nếp học đường, phát động phong trào thi đua học tốt góp phần nâng cao chất lượng học tập trong SV.

Trong các phong trào lớn như "Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", "Vì đàn em thân yêu", "Uống nước nhớ nguồn", tuổi trẻ ĐHĐN để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc sống cộng đồng. Các thế hệ SV đã luôn luôn có mặt trong các chương trình từ thiện xã hội lớn và đầy ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, người neo đơn, gia đình chính sách đã được ĐVTN chung tay giúp đỡ bằng những hành động cụ thể và thiết thực nhất.

Chiến dịch Mùa hè xanh ĐHĐN trong thời gian qua được triển khai rộng khắp với nhiều chương trình lớn như tư vấn mùa thi, chung sức cộng đồng, tiếp sức đến trường, xung kích tình nguyện giữ gìn TTATGT. Trong 20 năm qua, hàng chục nghìn lượt tình nguyện viên đã tham gia công tác xã hội những nơi đặc biệt khó khăn của các xã miền núi thuộc địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Cạnh đó là tham gia tích cực và có hiệu quả công tác dân vận do Thành ủy, Thành đoàn phát động với hàng loạt chương trình hoạt động thiết thực như làm mới và sửa chữa hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, hơn 50 ngôi nhà tình nghĩa, phổ cập văn hóa, tin học cho hàng trăm em thiếu niên miền núi. Hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào lớn được tuổi trẻ ĐHĐN hưởng ứng và tham gia tích cực. Hàng chục nghìn đơn vị máu được các thế hệ SV hiến tặng đã góp phần mang lại sự sống, giúp nhiều bệnh nhân vượt qua những cơn hiểm nghèo. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã được hình thành và đi vào hoạt động, sẵn sàng nhận thực hiện các chương trình trợ giúp cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ, giữ gìn TTATGT.

Không dừng lại đó, các bạn trẻ hưởng ứng có hiệu quả phong trào Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANTT. Trong 20 năm qua, đã có hàng nghìn sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của ĐVTN đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của ĐHĐN. Nhiều chương trình hoạt động khuyến khích phong trào học tập như: "Vì ngày mai lập nghiệp", "Mùa thi nghiêm túc", "Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên" đã tạo nên khí thế sôi nổi, từ đó phát hiện bồi dưỡng được nhiều SV giỏi tham gia các cuộc thi, giải thưởng hàng năm của Bộ GD&ĐT.

Để ngày càng lớn mạnh, Đoàn Thanh niên ĐHĐN luôn coi trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo nền tảng cơ sở vững chắc cho sự thành công của phong trào. Ngoài việc kết nạp đoàn viên mới, tổ chức Đoàn cũng thường xuyên giới thiệu cho Đảng những "hạt giống" ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Hoạt động của các chi đoàn cán bộ cơ quan ĐHĐN và ở các Đoàn trường phát huy tác dụng tốt, tạo môi trường phấn đấu cho cán bộ trẻ.

Sinh viên ĐHĐN đón tiếp và hỗ trợ cơm cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Tránh thụ động, "già trước tuổi"

Thạc sĩ Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy ĐHĐN và Thành đoàn Đà Nẵng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHĐN đã có sự phát triển khá vững chắc, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN mà quan trọng là đã khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mỗi ĐVTN trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia các hoạt động xã hội, tạo ra môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuổi trẻ ĐHĐN đã biết phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, khai thác các nguồn lực bên ngoài, chủ động đón đầu, tiếp thu và kế thừa truyền thống dẫn đầu khối trực thuộc Thành đoàn, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp và văn minh.

Tuy nhiên, thạc sĩ Tiến cũng cho rằng, trong khí thế sôi nổi, đầy sức trẻ của Đoàn vẫn còn một bộ phận ĐVTN thụ động, khép mình, thậm chí là bàng quan, thờ ơ với thời cuộc. Cạnh đó, cán bộ Đoàn là kiêm nhiệm, tuy năng động, sáng tạo song vẫn lúng túng, bị động về phương thức hoạt động. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương chung còn chậm, phụ thuộc chờ vào cấp trên và lãnh đạo cơ sở. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn nhiều nơi vẫn chưa đổi mới, còn thiếu tính hấp dẫn nên chưa thực sự lôi cuốn ĐVTN.

"Sức ì, sự thụ động khiến thanh niên già trước tuổi. Còn sự bàng quan, thờ ơ với nhịp sống sôi động xung quanh mình khiến người trẻ không khai phá được những lợi thế mình có để cống hiến cho cộng đồng. Trách nhiệm của Đoàn chính là đổi mới hoạt động, kéo số ít này gần hơn với số đông để phát huy hết sức mạnh của những người trẻ, khẳng định bản thân và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Như sứ mệnh của tuổi 20 mà Đoàn ĐHĐN đang mang trên vai", thạc sĩ Nguyễn Đức Tiến khẳng định.

Đông A