Suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị bạn trai trên mạng tống tiền
Trong các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, lừa đảo bằng hình thức lợi dụng tình cảm là khó đề phòng nhất. Đặc biệt, với sự phát triển không ngừng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng lừa đảo triệt để sử dụng phần mềm Deepfake, giả dạng nam giới với ngoại hình “chuẩn Men” và các kịch bản “thả thính” lôi cuốn nhằm tiếp cận, tán tỉnh nhiều phụ nữ.
Mục tiêu của đối tượng lừa đảo là dần dần chiếm lấy tình cảm của các phụ nữ nhẹ dạ rồi dụ dỗ đầu tư tài chính hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một khi đã chiếm được tình cảm của nạn nhân thì những kẻ lừa đảo rất dễ bề sai khiến, nhờ vả các nạn nhân.
Tuy đây không phải là thủ đoạn mới nhưng gần đây lại tái diễn bằng phương thức tinh vi hơn khiến một phụ nữ ở Hà Tĩnh sập bẫy. Bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, sau đó đối tượng tống tình, ép buộc nữ nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch” ảo hòng chiếm đoạt. Rất may, trường hợp của nữ nạn nhân ở Hà Tĩnh đã được Công an địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Ngày 11-12, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng của một phụ nữ trên địa bàn.
Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.T (1980, trú xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) kết bạn với tài khoản Facebook có tên: “Nguyễn Đình Hưng”. Theo như “Nguyễn Đình Hưng” tự giới thiệu là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội. Sau một thời gian ngắn làm quen, “Nguyễn Đình Hưng” liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại với chị T.
Bằng cách đó, “Nguyễn Đình Hưng” nhanh chóng tạo dựng lòng tin đối với chị T. dù cả hai chưa từng gặp mặt ngoài đời. Khi chị T. dính phải “bùa yêu” của “Nguyễn Đình Hưng” thì đối tượng này gợi ý đầu tư vào “sàn giao dịch CME GROUP” siêu lợi nhuận.
Tiếp đó, “Nguyễn Đình Hưng” đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng vào “sàn giao dịch CME GROUP”.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc chị T. nghi bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Cẩm Xuyên nhanh chóng tiếp cận, làm việc với nữ nạn nhân. Điều đáng nói, tại cơ quan Công an, chị T. vẫn tin rằng bạn trai “Nguyễn Đình Hưng” là một doanh nhân thành đạt ở Hà Nội dù chưa từng gặp mặt ngoài đời và không có ý định lừa đảo...
Sau khi tìm hiểu tường tận quá trình “kết bạn bốn phương” của chị T. và đối tượng có tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Đình Hưng”, Công an xã Cẩm Xuyên xác định đây là thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng. Công an xã Cẩm Xuyên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài; đồng thời khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” là giả mạo.
Sau khi được lực lượng Công ancung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.
Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm ảo để đe dọa, tống tình hoặc ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các “sàn giao dịch tiền ảo” giả mạo. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân.
Dấu hiệu nhận biết gồm: làm quen, tán tỉnh nhanh chóng để tạo lòng tin; đưa ra lời mời “đầu tư” siêu lợi nhuận hoặc đe dọa tung hình ảnh riêng tư để buộc nạn nhân chuyển tiền; yêu cầu giao dịch qua các ứng dụng, sàn tiền ảo không rõ nguồn gốc.
Cơ quan Công an đề nghị người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản lạ, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
H.T








