Syria nỗ lực thoát "án treo"

Thứ ba, 15/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Chính quyền Syria ngày 14-11 đã kêu gọi Liên đoàn Arab (AL) tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm tránh bị tổ chức quyền lực nhất khối Arab đình chỉ tư cách thành viên trong bối cảnh “án treo” này sẽ có hiệu lực vào ngày mai (16-11).

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad muốn AL cùng ngồi lại để tìm giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng tại Syria, cũng như đánh giá về tác động của khủng hoảng đối với tình hình khu vực chứ không chỉ đơn thuần “áp đặt” Damascus như thế. Trong khi đó, các ngoại trưởng AL dự kiến sẽ nhóm họp tại thủ đô Rabat của Morocco vào ngày 16-11, thời điểm kế hoạch giải quyết khủng hoảng của AL có hiệu lực, để giám sát quá trình thực thi kế hoạch này.

Ngoại trưởng các nước Arab, nhóm họp hôm 2-11 tại thủ đô Cairo, đã đưa ra một thỏa thuận lộ trình chấm dứt bạo lực ở Syria. Theo đó, Syria rút quân khỏi các thành phố có đông người biểu tình tụ tập chống chính phủ và thả tất cả những người biểu tình bị bắt giữ kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy. Còn Tổng thư ký AL Nabil Elaraby cho biết, các quan chức liên đoàn sẽ gặp đại diện của các nhóm đối lập ở Syria vào hôm nay (15-11) để thảo luận tình hình nhưng cho biết hiện còn quá sớm để AL xem xét công nhận phe đối lập Syria là tổ chức hợp pháp.

Việc AL đình chỉ tư cách thành viên Syria đang khiến nước này chìm trong biểu tình và bạo động Trong ngày 13 và 14-11, hàng triệu người ủng hộ chính phủ Syria đã tụ tập tại khu vực trung tâm thủ đô Damacus biểu tình chống AL và tấn công các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước như Thổ Nhĩ Kỹ, Qatar, Saudi Arabia, Pháp... Lo ngại trước tình trạng bạo lực tại Syria, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-11 cử một máy bay tới thủ đô Damascus để sơ tán các nhân viên ngoại giao cùng người thân của họ, trừ Đại sứ và một số nhân viên quan trọng khác. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triệu Đại biện lâm thời Syria để trao công hàm phản đối các vụ tấn công nhằm vào ĐạI sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Damascus và hai lãnh sự quán ở thành phố Aleppo và Latakia.

Người dân Syria biểu tình phản đối AL. Ảnh: AP 

Mỹ, Pháp, Anh -  vốn liên tục kêu gọi Tổng thống Assad từ chức và gia tăng áp lực buộc LHQ lên án Syria, đánh giá cao “án treo” của AL đối với Damascus. Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) dự kiến cũng thảo luận về những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong buổi họp vào hôm nay (13-11, giờ Việt Nam). Trung Quốc ngày 14-11 cũng kêu gọi Syria thực hiện kế hoạch hòa bình của AL, song không nói đến quyết định đình chỉ gây tranh cãi của AL.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc cô lập Syria là một động thái nguy hiểm, chỉ làm tăng thêm áp lực cho người dân, cản trở các cuộc đối thoại dân tộc và đặc biệt là có thể dẫn tới sự can thiệp của nước ngoài. Điều này đã được chứng minh với Libya. Hồi tháng 4, việc AL quyết định đình chỉ tư cách của Libya và kêu gọi một vùng cấm bay ở nước này tạo động lực khiến HĐBA LHQ cho phép NATO mở các cuộc không kích lật đổ nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi. Nga ngày 14-11 cũng ra tuyên bố lên án quyết định trên. Chính phủ Iran - một đồng minh thân cận nhất của Syria cho rằng, việc AL đưa ra quyết định trên vào đúng thời điểm “những cải cách của Tổng thống Assad có thể mở ra cơ hội hòa giải cho đất nước, trong khi các lực lượng nước ngoài đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Syria”. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cũng phản đối “án treo” trên cho rằng, Mỹ và phương Tây đang tìm “lặp lại kịch bản Libya” cho Syria”.

Mặc dù, đối với Syria, AL chỉ quyết định đình chỉ tư cách chứ không ra tuyên bố kêu gọi một cuộc can thiệp bằng quân sự như Libya, song động thái này cho thấy sự leo thang căng thẳng trong khu vực qua những diễn biến đẫm máu ở Syria. LHQ ước tính, 3.500 người đã chết trong các cuộc trấn áp biểu tình của chính quyền Tổng thống Assad từ tháng 3 đến nay. Trong khi đó, Syria đổ lỗi cho “các phần tử khủng bố” dưới sự ủng hộ từ nước ngoài đang phá hoại nước này. Damascus cho biết, 1.100 binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Trúc Linh