Tái thiết Atletico Madrid

Thứ hai, 29/07/2019 10:39

Người hâm mộ bóng đá ở Tây Ban Nha nói quá nhiều về hai đội bóng lớn Real Madrid và Barcelona mà quên mất Atletico Madrid. Sự lãng quên đó một phần từ việc cầu thủ xuất sắc nhất Antonie Griezmann chuyển sang Barcelona khiến cho nhiều người nhận định Atletico Madrid suy yếu trong cuộc đua vô địch La Liga mùa tới.

HLV Diego Simeone vẫn chưa hài lòng với Atletico Madrid với những gì đang có.

HLV Diego Simeone tới Atletico Madrid từ năm 2012 và luôn cho thấy có được sự thay thế cầu thủ xứng đáng mỗi khi ngôi sao lớn nhất đội ra đi. Tiền đạo Sergio Aguero sang Manchester City đã có ngay Radamel Falcao thay thế. Thibaut Courtois trở lại Chelsea sau thời gian cho mượn có Jan Oblak gác đền xuất sắc. Trong hai mùa giải vừa qua, Atletico Madrid mất quá nhiều ngôi sao. Griezmann và ¾ hậu vệ cũng rời đội, trong đó có đội trưởng Godin trong mùa hè này. Mùa trước, hai tiền vệ Gabi và Rodri cũng đã ra đi.

Griezmann có giá 108 triệu bảng, Lucas Hernandez sang Bayern Munich với giá 72 triệu bảng, Rodri tới Manchester City 63 triệu bảng; tổng cộng là 280 triệu bảng. Simeone bỏ ra 218 triệu bảng mua cầu thủ: Tripper 20 triệu, Lodi 18 triệu, Felipe 20 triệu, Hermoso 22,5 triệu, Llorente 27 triệu và đặc biệt là Joao Felix 113 triệu. HLV người Argentina đặt niềm tin vào Felix sẽ thế chỗ Griezmann một cách xuất sắc. Lodi và Tripper sẽ là hai cầu thủ chạy cánh có thể làm quên đi hai huyền thoại trước đây là Juanfran và Filipe. Hermoso sẽ thế chỗ Godin ở trung tâm hàng thủ. Felix chơi sau lưng cặp tiền đạo Costa – Morata trong sơ đồ 4-4-2. Ông Simeone còn hy vọng Lemar và Vitolo sẽ chơi đúng phong độ sau một mùa giải không thành công.

Những gì chờ đợi của HLV 49 tuổi đã diễn ra ở trận đấu giao hữu với Real Madrid. Felix đã chơi thứ bóng đá cực kỳ quyến rũ và chỉ cần 45 giây thôi đã có 2 pha kiến tạo cho Costa, và một lần Costa mở tỷ số trận đấu. Tiền vệ 19 tuổi này không chỉ kiến tạo mà còn có 1 bàn thắng nữa. Costa nghiền nát Real Madrid với hattrick trong hiệp một cùng với 1 bàn của Felix và Correa. Bàn thắng của Correa có đậm dấu giày cho Tripper. Costa nâng tỷ số lên 6-0 cho Atletico Madrid ở phút 51 trước khi nhận thẻ đỏ phút 65. Ngay cả khi thua người Atletico Madrid vẫn có thêm 1 bàn nữa của Vitolo và bị Real Madrid gỡ 3 bàn.

HLV Simeone quá hài lòng với chiến thắng 7-3 trước Real Madrid và tiếp tục tính chuyện tăng cường cầu thủ. Ông nhắm tới James Rodriguez của Real Madrid với giá 36 triệu bảng để hỗ trợ cho Felix ở giữa sân. Atletico Madrid vẫn chơi thứ bóng đá yêu thích của Simeone là phòng ngự phản công nhưng ông đang có xu hướng mở thêm hướng tấn công biên nữa với Tripper và Lodi. Atletico Madrid không ngần ngại đặt mục tiêu hất cẳng Barcelona khỏi ngôi vương La Liga mùa tới dù ĐKVĐ có được cầu thủ xuất sắc nhất của Simeone suốt nhiều mùa giải qua là Griezmann.

HẠNH THUẦN