Tài xế taxi bị cướp lúc rạng sáng

Thứ năm, 17/03/2016 12:17

(Cadn.com.vn) - 3 giờ ngày 16-3, tiếng chuông điện thoại của Đội CSHS CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng đổ liên hồi. Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông khẩn khoản pha lẫn sợ hãi: “Tôi vừa bị cướp, nhờ các anh giúp đỡ...”. Sau khi hỏi tên của người vừa trình báo và địa điểm xảy ra sự việc, cán bộ trực ban được người này cho biết, anh tên là Nguyễn Hữu V. (1970, trú tổ 25, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), lái xe của hãng taxi T.S. Anh ta vừa bị một thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản tại địa bàn P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSHS CAQ Sơn Trà khẩn trương phối hợp CAP An Hải Bắc đến hiện trường và điều tra vụ việc. Theo anh V. cho biết: 21 giờ 30 ngày 15-3, anh đang dừng taxi đón khách trước đầu đường Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thì có một thanh niên đến yêu cầu chở về khu vực đường Hồ Nghinh (Q. Sơn Trà). Đi được nửa chừng thì người thanh niên yêu cầu anh V. chở đến một phòng trọ tại đường Tiên Sơn 2 (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Người thanh niên bảo anh V. dừng xe phía trước chờ để vào nhà lấy một ít đồ đạc mang theo.

Sau khi quay ra, người này bảo anh V. chở đi qua nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng rồi cuối cùng chở ra phía đèo Hải Vân. Thấy người này liên tục thay đổi hướng đi nhưng lại không nói rõ đến một địa chỉ cụ thể nào nên anh V. thoáng chút nghi ngờ, nhất là khi đến gần đường hầm Hải Vân, người này bảo dừng xe nhưng anh không đồng ý vì khu vực này quá vắng và yêu cầu người thanh niên trả tiền taxi. Người này nói không mang theo tiền và bảo anh V. chở về đường Hồ Nghinh sẽ lấy tiền để thanh toán. Chạy vòng vo cả đêm, khi đến đường Hồ Nghinh thì đồng hồ trên xe đã chỉ gần 2 giờ ngày 16-3 và số tiền cước taxi đã lên đến 1,8 triệu đồng nên anh V. yêu cầu khách thanh toán tiền để anh về. Lúc này, từ hàng ghế phía sau lái xe, người thanh niên chồm lên, dùng dao nhọn kề vào cổ anh V. khống chế buộc phải chở đi tiếp.

Lúc này đường phố rất vắng, không thể hy vọng vào sự trợ giúp của người khác nên anh V. đành chấp nhận lái xe đi theo yêu cầu của đối tượng để vừa đi vừa nghĩ cách thoát thân. Đi thêm khoảng 50m nữa, anh V. bất ngờ bật lùi ghế về phía sau, nhanh tay chụp được con dao đối tượng đang kề sau cổ và bẻ cong con dao rồi mở cửa xe định thoát ra ngoài. Nhưng đối tượng cũng giằng co rất quyết liệt để đóng cửa lại. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, anh V. bật cửa xe và vùng chạy được ra ngoài và tri hô “cướp, cướp”, sau đó điện thoại trình báo với cơ quan CA. Trong lúc giằng co, anh V. bị thương ở tay.

Ngô Đại Phúc.

Trên cơ sở những thông tin do nạn nhân cung cấp, ngay trong đêm, lực lượng CAQ Sơn Trà và CAP An Hải Bắc tiến hành rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn và các đối tượng trong diện quản lý của cơ quan CA; đồng thời tổ chức truy tìm tên cướp ở khu vực hắn đã đón xe và những điểm anh V. chở đến trước đó. Trong khi lực lượng CA đang tích cực truy tìm thì 10 giờ 30 cùng ngày, đối tượng đã đến CAP An Hải Bắc tự thú, khai nhận toàn bộ sự việc. Đối tượng khai tên là Ngô Đại Phúc (1998, trú xã Phong Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình), vào Đà Nẵng làm nghề bốc vác ở Chợ đầu mối Hòa Cường và thuê trọ ở đường Tiên Sơn 2. Phúc khai, do không có tiền nên khi thấy anh V. đậu xe chờ khách ở đường Phan Đăng Lưu, y nảy sinh ý định khống chế anh để cướp tài sản. Phúc bảo anh V. chở về phòng trọ, vào lấy con dao nhọn giấu vào túi xách với mục đích tìm nơi vắng vẻ sẽ thực hiện ý định cướp tài sản.

Tang vật vụ cướp.

Sau khi đi loanh quanh qua nhiều tuyến đường nhưng cơ hội vẫn chưa đến, Phúc “điều” anh V. chạy xe ra hướng đèo Hải Vân để ra tay, nhưng do anh V. cảnh giác, không chịu dừng xe nên ý đồ của Phúc không thực hiện được. Khi quay về đường Hồ Nghinh, do anh V. đòi phải trả tiền nên Phúc nhân cơ hội đó rút dao khống chế anh ngay trên xe. Trong lúc anh V. bỏ chạy ra ngoài, Phúc ở trong xe đã lục lấy được chiếc ví trong ngăn chứa đồ (trong ví có tiền và 5 USD) rồi bỏ trốn, nhưng thấy không thể thoát được nên ra đầu thú.

Chiều 16-3, Đại úy Võ Anh Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Sơn Trà cho biết, CQĐT CAQ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đại Phúc để điều tra về hành vi cướp tài sản.

K.T