Tạm biệt AFF Cup 2020

Thứ bảy, 01/01/2022 17:40

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước đã cất cánh từ sân bay quốc tế Changi (Singapore) lúc 9 giờ 15 theo giờ địa phương sáng 31-12 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 11 giờ 30 cùng ngày. 

Quang Hải và các đồng đội tạm biệt các cổ động viên tại sân bay Changi (Singapore).

Thông tin từ VFF, trong suốt thời gian tại Singapore, đội tuyển Việt Nam tuyệt đối chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của nước chủ nhà, góp phần cho thành công chung của giải đấu. Tuy vậy, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng dẫn đến những khó khăn bất khả kháng về sinh hoạt, ăn ở của toàn đội. Trong hoàn cảnh đó, đội tuyển đã nhận được sự giúp đỡ, động viên, ủng hộ và những tình cảm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, các cá nhân kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Singapore, cùng đông đảo người hâm mộ cả nước đã luôn hướng về đội tuyển.

Tại AFF Cup 2020 vừa qua, dù kết quả thi đấu của tập thể không thành công nhưng một số trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã có những màn thể hiện về mặt cá nhân được đánh giá tốt. Trước khi trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 diễn ra, các đề cử liên quan đến hàng thủ như Hậu vệ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất đã được Ban tổ chức AFF Cup 2020 đưa ra danh sách để người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á bình chọn.

Ở hạng mục danh hiệu Hậu vệ xuất sắc nhất giải, Quế Ngọc Hải được đề cử cùng với 6 hậu vệ khác là Theerathon Bunmathan, Kritsada Kamam, Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan); Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan (Indonesia) và Safuwan Baharudin (Singapore).

Đánh giá về đội trưởng đội tuyển Việt Nam, AFF viết: “Việt Nam được biết đến là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất khu vực. Họ chỉ để thua 2 bàn trong 6 trận đấu của mình ở giải này, dù bị Thái Lan loại ở bán kết. HLV Park Hang-seo đã xoay tua 4 người cho 3 vị trí trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Mỗi người trong số này thi đấu 3 trận. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải là cái tên ấn tượng hơn cả. Anh có số lần thu hồi bóng tốt nhất ở đội tuyển Việt Nam, chọn vị trí rất tốt, đọc trận đấu hiệu quả và rất mạnh khi kiểm soát bóng”.

Cùng với đó, ở hạng mục dành cho Thủ môn xuất sắc nhất giải, Trần Nguyên Mạnh được lựa chọn cùng 4 thủ môn khác gồm: Nadeo (Indonesia), Chatchai (Thái Lan), Hassan Sunny (Singapore) và Kevin Hansen (Philippines). Ở AFF Cup 2020, Nguyên Mạnh được HLV Park Hang-seo tạo điều kiện ra sân 5 trong 6 trận đấu. Và 4 trong 5 trận đấu này, Nguyên Mạnh giữ sạch lưới. Anh còn từ chối cơ hội lập hat-trick của Chanathip khi cản phá thành công quả phạt đền ở trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Ngoài ra, Hoàng Đức và Quang Hải cũng có giải đấu được đánh giá xuất sắc. Chứng kiến đẳng cấp của hai tiền vệ này, một số CLB nước ngoài đã đánh tiếng muốn có được chữ ký của họ. Trong đó, CLB BG Pathum đang quyết tâm đeo bám thương vụ đưa Hoàng Đức sang Thái Lan thi đấu đến cùng với mức đãi ngộ cao lẫn trao đổi tiền vệ Sarach.

Ở một diễn biến khác, 19 giờ 30 hôm nay (1-1-2022), đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 với đội tuyển Indonesia. Sau chiến thắng 4-0 ở trận chung kết lượt đi, thầy trò HLV Polking đã chạm một tay vào cúp vô địch. Với đẳng cấp vượt trội được thể hiện xuyên suốt giải đấu, ở trận đấu cuối cùng này, không ai nghĩ đến việc đội tuyển Thái Lan sẽ bị lội ngược dòng. Nhiều người chỉ chờ xem, Chanathip và các đồng đội sẽ lập nên những kỷ lục gì.

Nếu vô địch AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan sẽ có 6 lần lên ngôi vương, nhiều nhất lịch sử giải đấu (Singapore đứng thứ 2 với 4 lần). Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan cũng đang là đội ghi nhiều bàn nhất trong trận chung kết với 4 pha lập công. Nếu tiếp tục làm điều đó ở trận chung kết lượt về, họ sẽ tự phá kỷ lục của chính mình.

Về mặt cá nhân, Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2020 (4 bàn, bằng Chanathip Songkrasin). Anh có thể trở thành người đầu tiên có 4 lần trở thành Vua phá lưới. Anh giành danh hiệu này vào các năm 2008, 2012, 2016. Dangda cũng đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu với 19 pha lập công. Chanathip Songkrasin đang tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng ở bán kết và chung kết. Nhiều khả năng anh tiếp tục giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải (MVP). Nếu điều này xảy ra, “Messi Thái” sẽ lập kỷ lục 3 lần giành MVP.

THÀNH DANH