Tạm dừng hoạt động điểm du lịch thác Pa Sỹ để khắc phục sạt lở

Thứ ba, 25/11/2025 10:10

Sáng 25-11, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết địa phương đã quyết định tạm dừng đón khách tại điểm du lịch thác Pa Sỹ sau khi khu vực này bịsạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lớn vừa qua.

Sạt lở gây hư hỏng nặng nhiều khu vực trong điểm du lịch
Điểm du lịch thác Pa Sỹ tạm dừng hoạt động từ ngày 24-11

Theo thông tin từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, việc tạm ngưng hoạt động bắt đầu từ ngày 24-11 nhằm phục vụ công tác khắc phục hư hại, sửa chữa hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dân cũng như du khách.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa khách vào khu vực thác Pa Sỹ để tránh nguy hiểm.

Sạt lở gây hư hỏng nặng nhiều khu vực trong điểm du lịch

Trước đó, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 đã gây sạt lở lớn trong toàn bộ khu vực điểm du lịch. Cầu và hệ thống suối bị hư hỏng nặng, nhiều căn nhà, chòi bên trong khu du lịch cũng bị sạt lở. Hiện nước đang chảy tràn qua khu vực này không thể ra vào, gây nguy hiểm.

“Trước mắt UBND xã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để xử lý dòng chảy và khắc phục phần cầu bị hư hỏng. Về lâu dài, địa phương sẽ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa tổng thể. Điểm du lịch sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn thành công tác khắc phục”, ông Phạm Văn Thắng cho hay.

Hà Vy

Bộ đội về trong lòng dân

Theo nhịp nước rút, các lực lượng của quân đội “cuốn chiếu” nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương sớm đưa cuộc sống của nhân dân vùng lũ trở lại nhịp sống bình thường.

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ 1: Nước mắt bên dòng Vu Gia)

Chưa năm nào thiên tai lại khốc liệt xảy ra đối với dải đất miền Trung nặng như thế. Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 với mưa lũ, sạt lở núi liên tiếp xảy ra. Tưởng chừng thiên tai đã dừng lại ở đó, thế nhưng những ngày cuối tháng 11, lũ lụt tiếp tục đổ xuống các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

Những cái chết oan uổng vì thông tin thất thiệt trong cơn lũ dữ

Không chỉ dừng ở mức độ gây hoang mang dư luận mà hậu quả của những thông tin thất thiệt, bịa đặt xuất hiện trên mạng xã hội đã dẫn đến những cái chết oan uổng cho người dân vùng lũ vừa qua. Chính vì tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên khiến người dân tháo chạy trong đêm và không may, có hai vợ chồng gặp nạn, tử vong khi “chạy lũ tin đồn”.

Chuyện cảm động về 22 cán bộ, chiến sĩ “mất tích” vì lo cứu hộ

Suốt hơn 4 ngày đêm, 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn - Cứu hộ (CNCH) khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) vì lo cứu hộ hàng trăm hộ dân đang bị cô lập, sóng điện thoại không liên lạc được khiến nhiều người nghĩ họ đã “mất tích”.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn vẫn nhiều khó khăn

Thượng tá Bhnước Đèn-Trưởng Công an xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết: Đến hết ngày 24-11, tức là tròn 10 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng tại đỉnh núi Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích vẫn đang đối mặt với vô vàn khó khăn.