Tấm HCB lịch sử của kình ngư Huy Hoàng

Thứ bảy, 25/08/2018 11:09

Trong ngày thi đấu hôm qua tại Đại hội thể thao Châu Á 2018 (ASIAD 18) đang diễn ra ở Indonesia, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã làm nên lịch sử khi mang về tấm HCB nội dung 1.500 m tự do nam của môn bơi. Đây là tấm HCB lịch sử của bơi lội Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Huy Hoàng ăn mừng tấm HCB.   Ảnh: TNO

Huy Hoàng về đích với thành tích 15 phút 1 giây 63 ở nội dung 1.500 m tự do nam để giành tấm HCB. HCV thuộc về Sun Yang (Trung Quốc) với thành tích 14 phút 58 giây 53. Huy Hoàng đi vào lịch sử là VĐV bơi Việt Nam đầu tiên đoạt HCB ASIAD. Đặc biệt hơn, thành tích của Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic. Tất nhiên, Hoàng cũng là VĐV nam đầu tiên của bơi lội Việt Nam lấy được chuẩn A Olympic. Trước đó,  Hoàng đã giành tấm HCĐ ở nội dung 800 m tự do.

Ngoài Huy Hoàng, các nữ chèo thuyền Rowing tiếp tục lập công khi đoạt thêm tấm HCB cho Việt Nam. Cụ thể, các VĐV Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền, Trần Thị An Đinh Thị Hảo đã về nhì ở nội dung thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng. Thành tích của đội Việt Nam là 7 phút 14 giây 52. Về đầu là Trung Quốc với thành tích 7 phút 5 giây 50. Về thứ ba là Indonesia với thành tích 7 phút 19 giây 02. Rowing đã mang về 1 HCV, 1HCB cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ở môn bắn súng, trong trận tranh HCĐ, Ngô Hữu Vượng chơi xuất sắc, áp đảo hoàn toàn đối thủ từ Trung Quốc và chiến thắng với tỷ số 6-1.

Môn Ju-Jitsu: VĐV của Đà Nẵng - Dương Thị Thanh Minh đoạt HCĐ khi thắng Wadiman (UAE) với điểm số 3-0. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Ju-Jitsu khi lần đầu tham dự ASIAD.

Môn TDDC: Chung kết nhảy chống, Lê Thanh Tùng chỉ xếp hạng 6 chung cuộc, VĐV Hồng Kông đoạt HCV.

K.H