Tấm lòng một điều dưỡng viên
Trong ngành y tế, đội ngũ điều dưỡng viên là những chiến sĩ áo trắng thầm lặng. Công việc của họ rất vất vả, nhưng nhiều người có tấm lòng tận tụy phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt, tại khoa Phụ sản CSSKSS-KSNK thuộc Trung tâm Y tế khu vực Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) có cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị Hiếu xứng đáng là một tấm gương sáng tiêu biểu như thế.
Dáng người cao ráo, gương mặt phúc hậu, luôn giữ nụ cười trên môi, cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1982) có duyên bước vào công tác ngành y rất sớm. Chị Hiếu chia sẻ, điều dưỡng là nghề vất vả và đóng vai trò quan trọng trong ngành y tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ, cải thiện sức khỏe con người, đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua nỗi đau và tư vấn những vấn đề liên quan đến y khoa. Điều dưỡng viên còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời cũng là người cùng với bác sĩ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất cho bệnh nhân. Do vậy, tôi hết sức cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quả vậy, những năm qua, trong công tác chuyên môn, chị Nguyễn Thị Hiếu luôn tận tâm chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh với thái độ ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo. Với nhận thức, điều dưỡng viên không chỉ cần chuyên môn giỏi mà còn phải có nhân phẩm tốt, tấm lòng thương yêu bệnh nhân thật lòng nên chị Hiếu luôn tâm niệm vượt qua khó khăn để thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh xứng đáng với trọng trách của nghề điều dưỡng trong ngành y tế. Không những công tác tốt, chị Hiếu cũng luôn nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ người bệnh ngày càng chu đáo hơn.
Vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao ở cơ quan, chị Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, hỗ trợ tuyến xã, phường trong công tác khám phụ khoa và sàng lọc ung thư cổ tử cung cho phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em trong cộng đồng. Đặc biệt, chị Hiếu luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong thi hành công vụ và mọi công việc khác khi cơ quan có nhu cầu. Mặc dù là nữ, công việc nội trợ bề bộn, thường xuyên trực ngoài giờ hành chính hoặc thứ bảy, chủ nhật vất vả, nhưng chị rất ít khi xin nghỉ bù. Khi cơ quan có việc cần, chị luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chung, như hỗ trợ đo điện tim cùng các dịch vụ y tế khác, góp phần giúp công tác khám chữa bệnh của Trung tâm diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.
Không chỉ tận tụy với công việc chuyên môn và có tấm lòng thương yêu, nhiệt tình với người bệnh, chị Hiếu còn tích cực tham gia lao động công ích, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp tại cơ quan như trồng hoa, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Những việc làm thường ngày, giản dị của chị thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng môi trường, tạo không gian thân thiện.
Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, tấm lòng tận tâm phục vụ, hy sinh thầm lặng của cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị Hiếu góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Suy nghĩ và việc làm của chị đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp và nhiều bệnh nhân từng đến khám và điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Chị xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ điều dưỡng viên thuộc ngành y tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế luôn hết lòng vì sức khỏe cộng đồng, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Lương y như từ mẫu".
Văn Phin


