Tấm lòng những người con xứ Nghệ tại Đà Nẵng đến với bà con vùng bão lụt quê nhà

Thứ hai, 04/12/2017 19:34

Cơn bão số 10 đã đi qua, nhưng những nổi đau, mất mát còn để lại cho bà con quê nhà Nghệ An - Hà Tĩnh. Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời bà con Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão lụt vừa qua, từ ngày 1 đến 3-12-2017, Hội Doanh nhân Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng đã về tận quê hương phối hợp với UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và lãnh đạo chính quyền các huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để trao tận tay số tiền 300 triệu đồng cho bà con tại đây.

Ông Nguyễn Hữu Thường, Chủ tịch Hội DN Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao quà cho bà con huyện Kỳ Anh. 

Trong hành trình 2 ngày đến với bà con quê nhà, sáng ngày 2-12-2017, đoàn công tác Hội Doanh nhân Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng do ông Nguyễn Hữu Thường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Hạ tầng Mạng Việt Nam (VNPT), Chủ tịch Hội Doanh nhân Nghệ - Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng dẫn đầu đã đến trực tiếp thăm hỏi động viên và trao số tiền 150 triệu đồng cho bà con các xã Kỳ Lợi (60 suất, mỗi suất 2 triệu đồng); Kỳ Hưng (15 suất, mỗi suất 1 triệu đồng); phường Sông Trí (15 suất, mỗi suất 1 triệu đồng), huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh…

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh (bên trái) và ông Nguyễn Hữu Thường trao tiền ủng hộ cho các hộ dân xã Kỳ Hưng.

Chứng kiến trao tiền ủng hộ cho bà con huyện Kỳ Anh có ông Phan Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hưng, phường Sông Trí. Chia sẻ với đoàn công tác và bà con huyện, ông Phan Văn Vĩnh cho biết, cơn bão lịch sử số 10 vừa qua, Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, trường trạm. Hàng trăm gia đình chịu cảnh "màn trời chiếu đất" vì nhà bị đổ sập, tốc mái, ngập lụt; hàng nghìn héc-ta hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản... bị hủy hoại đã gây ra tổng thiệt hại cho huyện Kỳ Anh hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, xã Kỳ Lợi là vùng “rốn bão” với hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái, ước tính gần 600 tỷ đồng. Hiện nay, chính quyền và bà con nơi đây đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn khôi phục lại nhà cửa, hoa màu để ổn định đời sống.

 Đại diện BCH Hội DN Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng và Lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Nghi Lộc chụp hình lưu niệm với người dân huyện Nghi Lộc.

Sau khi trao số tiền ủng hộ đồng bào bão lụt tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội tiếp tục di chuyển về Nghệ An để đến với bà con Nghi Lộc, Nghệ An. Sáng 3-12-2017, được sự hỗ trợ của UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đoàn công tác Hội Doanh nhân Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng đã trực tiếp đến trụ sở UBND xã Nghi Yên để trao 150 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 150 hộ gia đình bị thiệt hại ở 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc (trong đó Nghi Yên 83 suất, Nghi Tiến 22 suất, Nghi Hợp 21 suất và Nghi Quang 24 suất).

Theo ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Lộc, Nghệ An: bão số 2, số 4 và đặc biệt là cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại khá nặng nề cho người dân huyện Nghi Lộc. Riêng xã Nghi Yên có hơn 200 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều ao hồ nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, hoa màu mất trắng làm cho đời sống nhân dân ở đây vô cùng khó khăn...

 Ông Vương Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (bên trái) và ông Nguyễn Hữu Thường trao tiền ủng hộ cho người dân xã Nghi Yên.

Ông Nguyễn Hữu Thường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Hạ tầng Mạng Việt Nam (VNPT), Chủ tịch Hội Doanh nhân Nghệ - Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng cho hay, hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung tay hướng về đồng bào vùng lũ lụt, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, BCH Hội đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào quê nhà bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gây ra. Ông Nguyễn Hữu Thường cũng mong rằng, tấm lòng và tình cảm chân thành của những người con xứ Nghệ xa quê sẽ chia sẻ phần nào khó khăn về tinh thần và vật chất, mang đến cho bà con niềm vui, lạc quan hơn để vượt qua khó khăn và vươn lên mạnh mẽ hơn sau cơn bão lũ.

“Những phần quà được trao chính là những tình cảm, sự sẻ chia của những người con xứ Nghệ xa xứ với những mất mát, khó khăn mà người dân nơi quê nhà đang gặp phải; cũng là góp phần nào đó giúp bà con nơi đây có điều kiện khắc phục những khó khăn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Hữu Thường chia sẻ.

BCH Hội DN Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao quà cho bà con xã Nghi Tiến, Nghi Quang và Nghi Hợp.

Cũng trong chuyến hành trình về trao quà ủng hộ đồng bào bị bão lụt Nghệ An – Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng đã trao 10 triệu đồng cho cháu Bùi Bảo Ngọc (3 tháng tuổi, xóm xuân Dương, Tân Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An) bị ung não thủy nặng.

Theo BCH Hội Doanh nhân Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng, hiện số tiền vận động quyên góp vừa qua còn gần 70 triệu đồng, trong tháng 12 này, Hội tiếp tục vận động quên góp thêm để ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Quảng Nam.

Ông Trần Quyết Thắng, BCH Hội DN Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao tiền ủng hộ cho người dân xã Nghi Yên.

Đại diện BCH Hội DN Nghệ – Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao tặng 10 triệu đồng cho đại diện gia đình cháu Bùi Bảo Ngọc.

Để góp phần giúp đỡ bà con nơi quê nhà vượt qua khó khăn, mất mát do bão lụt gây ra trong năm 2017, Hội Doanh nhân Nghệ - Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng đã phát động các thành viên quyên góp ủng hộ được số tiền gần 400 triệu đồng từ các thành viên trong hội và các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam dành tặng cho bà con bị thiệt hại do mưa bão 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: THƯỜNG ĐĂNG

----------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách các thành viên Hội ủng hộ đồng bào bão lụt năm 2017

  1. Ông Trần Hữu Thuật (Cty Thanh Tùng): 40 triệu đồng
  2. Ông Trần Quyết Thắng (Cty Thanh Tùng): 40 triệu đồng
  3. Ông Lê Thế Nghĩa (Cty Quahaco): 40 triệu đồng
  4. Ông Trần Đức Hiền (Cty Đại Hồng Phúc): 40 triệu đồng
  5. Ông Nguyễn Hữu Thường (VNPT): 30 triệu đồng
  6. Ông Phan Sơn Anh (Cty Hiếu Nga): 30 triệu đồng
  7. Ông Trương Thế Sơn và Trương Thế Tùng (Cty Visaco): 30 triệu đồng
  8. Ông Phan Thanh Sơn (Cty Nguyên Lâm): 20 triệu đồng
  9. Ông Nguyễn Huyền Anh (Cty Việt Trung): 20 triệu đồng
  10. Ông Nguyễn Phan Thanh (Cty Đại Trung): 10 triệu đồng
  11.  Bà Đặng Thị Hồng Minh (Cty Sunland): 10 triệu đồng
  12.  Ông Trần Quang Cần (Cty Vneco): 10 triệu đồng
  13.  Ông Nguyễn Doãn Bính (Cty Tư vấn Xây dựng 525): 10 triệu đồng
  14.  Ông Phạm Anh Dũng (Cty Xây dựng Giao thông 207): 10 triệu đồng
  15.  Ông Phạm Thành Đô (Cty Trường Minh): 5 triệu đồng
  16.  Ông Phan Xuân Đương (Báo Công an Đà Nẵng): 3 triệu đồng
  17.  Ông Quách Tĩnh (Khách sạn Quách Tĩnh): 3 triệu đồng
  18.  Bà Võ Thị Như Trang (Giáo viên Trường Hoàng Hoa Thám): 2 triệu đồng
  19.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hà (Việt Nam Airline): 2 triệu đồng
  20.  Bà Nguyễn Thị Thúy Khanh (Ngân hàng HSBC): 1 triệu đồng
  21.  Ông Phạm Công Minh: 1 triệu đồng
  22.  Ông Phan Hữu Hiếu: 1 triệu đồng
  23.  Ông Trần Đằng Ninh (Phân viện KHCN): 1 triệu đồng
  24.  Ông Ngô Trí Cường (BĐS Hoàng Phú Cường): 1 triệu đồng
  25.  Ông Thành + ông Trung (Phòng CSGT – Công an Hà Tĩnh): 1 triệu đồng
  26.  Vợ chồng anh Nam + Hà My: 1 triệu đồng
  27.  Ông Nguyễn Đình Nhàn (Cty (Cty Pannia ) 1 triệu đồng
  28. Ông Nguyền Cảnh Thắng (Cty Sơn Thắng Phát): 1 triệu đồng.

----------------------------------------------------------------------------------------------