Tạm thời cấm bay đối với máy bay Boeing 737 Max

Thứ năm, 14/03/2019 12:46

Ngày 13-3, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam từ 10 giờ ngày 13-3.

Theo đó, sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại tàu bay Boeing 737 MAX, để bảo đảm an toàn hàng không, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay này trong không phận Việt Nam với chỉ lệnh an toàn có hiệu lực từ 10 giờ (tức 3 giờ UTC) ngày 13-3-2019 cho đến khi có quyết định mới.

Ngày 13-3, bà Hà Mai Anh, đại diện Trung tâm Truyền thông Hãng bay Vietjet cho biết: Hiện nay, Vietjet chưa khai thác dòng tàu bay Boeing 737 MAX mà đang khai thác dòng tàu bay Airbus A320 mới, tuổi bình quân 2,82 năm, bao gồm thế hệ mới nhất là A320-A321 NEO.

Chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay liên quan đến loại tàu bay Being 737 MAX 8. Phần lớn các hãng hàng không trên thế giới công bố hủy thỏa thuận mua hoặc đình chỉ khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong 5 tháng qua.

Dòng máy bay Boeing 737 MAX vẫn tiếp tục hứng chịu làn sóng cấm khai thác từ một loạt các cơ quan quản lý hàng không và các hãng hàng không trên thế giới. Trong ngày 13-3, hàng loạt quốc gia, vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Liban, Serbia, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Ai Cập... đã đình chỉ tạm thời việc sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX 9 do quan ngại về vấn đề an toàn.

Tương tự, Cơ quan Hàng không dân dụng Ai Cập cũng cấm các máy bay Boeing MAX hạ cánh hoặc cất cánh trong lãnh thổ của mình.

Trước đó, ngày 10-3, chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, đang trên hành trình từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đến thủ đô Nairobi của Kenya, đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa, khiến toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn thảm khốc thứ hai trong vòng 5 tháng qua liên quan đến dòng máy bay này.

Trong vụ tai nạn ngày 29-10-2018, máy bay 737 MAX của hãng hàng không Lion Air của Indonesia đã lao xuống biển khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Mặc dù một trong hai chiếc hộp đen đã được tìm thấy, song nguyên nhân tai nạn vẫn chưa thể xác định.

PHÚ NAM – B.T