Tầm vóc mới của Nhà máy nước Cầu Đỏ sau khi nâng tổng công suất cấp nước lên 290.000m3/ngày đêm

Thứ ba, 14/09/2021 09:01

Nhà máy nước Cầu Đỏ do Dawaco quản lý có công suất thiết kế trước thời điểm CPH (năm 2016) là 170.000m3/ngày, nơi cấp nước chính cho hơn 1 triệu dân của thành phố Đà Nẵng (bên cạnh các nhà máy nước nhỏ hơn như Sân bay, Sơn Trà, Hải Vân). Tổng công suất thiết kế tại thời điểm đó chỉ có 210.000m3/ngđ.

Vận hành thử tại khu vực bể lắng của của cụm xử lý nước phân kỳ 2 nâng công suất NMN Cầu Đỏ từ 230.000 m3/ngày lên 290.000 m3/ngày ngày 15/7/2021. P.V

Kể từ khi CPH (cuối năm 2016), trước tình hình nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng nhưng hạ tầng cấp nước của Dawaco vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ, một số khu vực còn xảy ra tình trạng nước yếu và thiếu cục bộ. Do đó nhiệm vụ cấp thiết phải tập trung nâng công suất các nhà máy và Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000 m3/ngđ, tức là từ 170.000m3/ngđ lên 290.000m3/ngđ và chia làm 02 phân kỳ; mỗi phân kỳ nâng công suất lên 60.000 m3/ngđ. Phân kỳ 1 nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ từ 170.000m3/ngđ lên 230.000m3/ngđ được đầu tư xây dựng từ tháng 6/2018 và hoàn thành đưa vào vận hành khai thác vào tháng 06/2019.

Cũng trong thời gian này, Dawaco cũng đã đầu tư xây dựng và hoàn thành khai thác thêm 1 nhà máy nước Hồ Hòa Trung phía tây thành phố với công suất 10.000m3/ngđ. Đến năm 2020, Dawaco tiếp tục thực hiện đầu tư phân kỳ 2 để nâng công suất NMN Cầu Đỏ từ 230.000m3/ngđ lên 290.000m3/ngđ, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp từ năm 2020 đến nay gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tuy nhiên trước nhiệm vụ đảm bảo cấp nước cho thành phố, Dawaco cùng với nhà thầu nỗ lực cố gắng bằng tất cả nguồn lực để khẩn trương thi công hoàn thành dự án theo tiến độ.

Trong những ngày tháng 8 đầy ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, Dawaco đã đưa vào cụm xử lý nước Phân kỳ 2 NMN Cầu Đỏ, với sự đầu tư cho công nghệ xử lý nước tiên tiến, hiện đại, chất lượng vào vận hành khai thác, nâng công suất NMN Cầu Đỏ chính thức đạt 290.000m3/ngđ đúng như Nghị quyết của HĐQT đã ban hành. Với tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng cho 120.000 m3/ngđ là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi chỉ sau 03 năm triển khai đầu tư xây dựng (cả 2 phân kỳ), tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng với tập thể người lao động của Dawaco đã hoàn thành và đạt được những cột mốc mới có tính chất quan trọng của ngành cấp nước thành phố khi hoàn thành cả 03 dự án xây dựng nhà máy nước (nâng công suất NMN Cầu Đỏ 120.000 m3/ngđ, NMN Hồ Hòa Trung 10.000m3/ngđ), góp phần tăng tổng công suất cấp nước tại tất cả các nhà máy của Dawaco lên gần 360.000 m3/ngđ.

Được biết, trong tháng 8/2021 và những ngày đầu tháng 9/2021 nhu cầu sử dụng nước của thành phố vào khoảng 270.000m3/ngđ và với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì nhu cầu sử dụng nước của thành phố trong những tháng sắp tới sẽ không tăng và dao động ở ngưỡng từ 270.000m3/ngđ đến 290.000m3/ngđ, như vậy so với công suất hiện có thì Dawaco vẫn còn thừa công suất khoảng gần 80.000 m3/ngđ. Dawaco tự tin sẽ đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và an toàn (trong trường hợp nguồn nước thô không bị nhiễm mặn) đảm bảo cấp nước cho thành phố đến năm 2025.

Trao đổi sau buổi vận hành thử vào ngày 15/7/2021, với tinh thần phấn khởi, ông Hồ Hương - Tổng giám đốc Dawaco cho biết: "Mặc dù, công trình được triển khai thi công trong thời điểm khó khăn tuy nhiên nhà thầu và tổ giám sát thực hiện dự án đã tích cực bám sát tiến độ, bằng tất cả trách nhiệm, tâm huyết, kỷ luật của các bên tham gia để hoàn thành dự án này trong gần 13 tháng là điều rất đáng ghi nhận. Đồng thời, việc đưa vào vận hành chính thức Nhà máy nước Cầu Đỏ với công suất 290.000m3/ngđ có ý nghĩa to lớn đối với Dawaco trong nỗ lực đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn, đầy đủ góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng như đã hoàn thành được nhiệm vụ chính trị quan trọng mà nhân dân và thành phố đã giao phó, mở đầu cho giai đoạn mới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm mà nghị quyết Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra".

Để có kết quả xứng đáng như vậy phải kể đến do Dawaco hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần nên đã chủ động hơn rất nhiều trong quá trình hoạt động sản xuất đầu tư, rút ngắn được thời gian đầu tư xây dựng các hạng mục cấp nước. Chủ động lựa chọn được những nhà thầu xây dựng có năng lực thực sự, lựa chọn công nghệ của những nước tiên tiến với giá cả cạnh tranh nhờ đó đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngoài việc đầu tư xây dựng các nhà máy nước, Dawaco đã đầu tư một khối lượng lớn công trình các tuyến ống truyền dẫn chính với mức đầu tư gần 500 tỷ đồng cùng với việc phát triển mạng lưới cấp 2, cấp 3 trên toàn thành phố; Hàng năm thực hiện thay thế hàng chục km tuyến ống cấp nước cũ, kém chất lượng, lắp đặt và hoàn thiện hơn 200 đồng hồ điện từ để phân vùng tách mạng và theo dõi lưu lượng áp lực online trên mạng lưới, công tác phòng chống thất thoát thất thu được đẩy mạnh qua đó làm tăng doanh thu qua hàng năm, hoạt động hiệu quả, góp phần tăng ngân sách nộp nhà nước, tăng thu nhập người lao động hàng năm đều tăng hơn 10%, đóng góp cho các hoạt động xã hội luôn được Dawaco quan tâm bằng các chương trình "Xuân yêu thương", ủng hộ quỹ phòng chống COVID của thành phố mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Xuyên suốt trong gần 5 năm qua kể từ khi CPH, cho thấy sự quyết tâm, ý chí và nỗ lực cam kết của Dawaco - Vì cuộc sống chất lượng hơn.

P.V