Tấn công sâu, tấn công mạnh các loại tội phạm

Thứ tư, 25/03/2015 08:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-3, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện Kế hoạch chuyên đề 807 của Giám đốc CATP và giao ban, rà soát tình hình phạm pháp hình sự (PPHS) trên địa bàn TP trong tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Đại tá Lâm Cao Luynh- Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thực hiện Kế hoạch chuyên đề 807 của Giám đốc CATP về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), đặc biệt là tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản, trong năm 2014 và quý 1 năm 2015, lực lượng CA các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 272 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 352 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 3 tỷ đồng; điều tra, khám phá 23 vụ cướp giật tài sản, bắt giữ 33 đối tượng, tiến hành thu hồi tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng...

Điển hình, CAQ Thanh Khê đã xác lập Chuyên án VA10, điều tra, khám phá, bắt giữ 5 đối tượng, làm rõ 32 vụ trộm xe máy, thu hồi 11 xe các loại; CAQ Sơn Trà xác lập chuyên án 414 CN, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 12 vụ trộm cắp dây điện; CATP đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi gây ra 5 vụ cướp và cướp giật tài sản...

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, lực lượng CA các đơn vị, địa phương đã xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; trong đó tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình ANTT trên địa bàn TP Đà Nẵng được giữ vững và ổn định, hoạt động của các loại tội phạm được hạn chế, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2013.

Lực lượng CATP đã điều tra khám phá hàng chục vụ PPHS, thu hồi tài sản hàng trăm triệu đồng hoàn trả cho bị hại; phát hiện, bắt quả tang 53 vụ, 211 đối tượng có hành vi đánh bạc; phát hiện, bắt giữ 11 vụ (17 đối tượng) hoạt động phạm tội mua bán, tàng trữ, xử lý 475 trường hợp người nghiện; phát hiện xử lý 16 trường hợp sai phạm trên lĩnh vực kinh tế, tạm giữ tổng hàng hóa có giá trị hơn 2 tỷ đồng; xử lý 25 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản, xử lý chất thải, động vật hoang dã và vệ sinh thực phẩm; lập biên bản 7.920 trường hợp  vi phạm TTATGT, xử phạt 6.314 trường hợp; tổ chức triển khai hơn 1.000 lượt CBCS tuần tra kiểm soát PCTP trên các tuyến, địa bàn trọng điểm...

 Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Cao Luynh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, kết quả mà lực lượng CSHS CA các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc kiềm chế tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, Phó Giám đốc CATP cho rằng, để Đà Nẵng luôn xứng đáng là thành phố đáng sống, thành phố thân thiện, CA các đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình cũng như kiên trì tấn công sâu, tấn công mạnh đối với các loại tội phạm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác. Ngoài ra, Đại tá Lâm Cao Luynh cũng yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo sự chỉ đạo của Giám đốc CATP nhằm  đảm bảo ANTT các dịp lễ 29-3, 30-4, 1-5 và các hoạt động văn hóa văn nghệ lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Lực lượng CATP bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Đại tá Lâm Cao Luynh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, CA các đơn vị, địa phương tiếp tục ngăn chặn hiệu quả tình trạng cướp giật và hạn chế tội phạm trộm cắp tài sản; đôn đốc, nhắc nhở CBCS tập trung thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các băng nhóm, đối tượng theo kế hoạch đã đề ra; rà soát, phát hiện, quản lý các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng nghi vấn, thanh thiếu niên hư, đối tượng có nguy cơ cao; tập trung chỉ đạo công tác điều tra, truy xét nhanh đối với tất cả các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản...

Các đơn vị, lực lượng tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin trong công tác chuyên môn đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm của Giám đốc CATP theo từng hệ lực lượng; đẩy mạnh công tác PCTP gây thương tích, trong đó lưu ý đến các mâu thuẫn xã hội, nội bộ nhân dân, các nhóm thanh thiếu niên, học sinh bỏ học để có biện pháp ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý nghiêm để răn đe; tiến hành truy xét nhanh các hành vi gây thương tích có tính chất bạo lực, côn đồ, dùng hung khí nóng. CA các quận, huyện cần nâng cao hơn nữa chất lượng, kỹ năng khám nghiệm hiện trường bên cạnh đó tăng cường công tác TTKS, quản lý cư trú và các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Tập trung theo dõi, đấu tranh, truy xét để phát hiện, triệt xóa các đường dây ma túy lớn; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện đối tượng nghiện, tiếp tục rà soát thống kê, bổ sung danh sách đối tượng nghiện; thường xuyên mở nhiều đợt tổng kiểm tra, thử test đối tượng nghiện toàn thành phố, ưu tiên lập hồ sơ tập trung và Trung tâm GD-DN 05. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân đối với tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản; thường xuyên tập hợp các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm để thông tin đến cho người dân nắm, đề phòng và tham gia tố giác tội phạm...

T.Dũng