Tân Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: Chủ quyền luôn luôn là vấn đề thiêng liêng của đất nước

Thứ tư, 13/11/2013 23:35

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi được QH phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng, ông Phạm Bình Minh đã có cuộc trả lời báo giới bên lề kỳ họp.

Trong vòng vây của các phóng viên bên hành lang QH, ông Phạm Bình Minh nói: “Trước hết xin cảm ơn tất cả các bạn phóng viên báo chí đã có lời chúc mừng tôi khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng – Bộ trưởng ngoại giao. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm rất lớn lao; Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tin tưởng giao trách nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cụ thể là triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tích cực xây dựng, phát triển các khuôn khổ quan hệ của Việt Nam với các nước, đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, để năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Công việc trong thời gian tới rất nhiều, yêu cầu, đòi hỏi cao, nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thực sự có hiệu quả, không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước...”.

P.V: Xin Phó Thủ tướng cho biết những ưu tiên trong việc thiết lập các quan hệ đối tác giữa Việt Nam với các nước thời gian tới?

Ông Phạm Bình Minh: Từ năm 2011 đến nay chúng ta đã triển khai thực hiện việc xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện giữa Việt Nam với nhiều nước, đặc biệt là các nước có vị thế trên thế giới. Đến năm 2013, chúng ta đã xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược với 14 nước. Có thể nói, tất cả các nước lớn trên thế giới chúng ta đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện.

Điều đó thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao; chính sách đối ngoại của chúng ta, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, đang được triển khai một cách có hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục xây dựng các khuôn khổ quan hệ với những nước quan trọng, những nước có vị thế trên thế giới, cũng như các nước láng giềng. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á chúng ta có quan hệ đặc biệt với Lào, xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia. Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Trong thời gian tới, xu hướng là sẽ tiếp tục định hình khuôn khổ quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đối với các nước trên thế giới, hiện nay Việt Nam đang tiếp tục xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn diện với các nước không chỉ là nước lớn, nước có vai trò quan trọng và cả những nước ở các khu vực khác như khu vực Châu Mỹ, Châu Phi...

P.V: Vấn đề biển Đông sẽ được lưu ý như thế nào thưa Phó Thủ tướng?

Ông Phạm Bình Minh: Chủ quyền luôn luôn là vấn đề thiêng liêng của đất nước. Hiện nay ở biển Đông, Việt Nam đang cùng với các nước ASEAN phấn đấu xây dựng, thực hiện các tuyên bố về ứng xử ở biển Đông và tiếp tục cùng với các nước, với Trung Quốc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông. Đây là các biện pháp để chúng ta đấu tranh bảo vệ chủ quyền và duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông…

P.V: Cái khó trên biển Đông được cho là vì mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo vệ chủ quyền và việc xây dựng, duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là một nhà ngoại giao lỗi lạc, nổi tiếng về việc rất cứng rắn đối với những quan điểm không đồng thuận từ bên ngoài. Ông có chung quan điểm với cha mình?

Ông Phạm Bình Minh: Đường lối đối ngoại của chúng ta là do Đại hội Đảng vạch ra, được lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai thực hiện.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Thu Thủy (ghi)