Tăng ca để phục vụ nhân dân được nhiều hơn

Thứ bảy, 28/10/2023 07:03
Hơn 1 năm thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc triển khai chương trình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, mô hình đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhận được sự phản hồi tốt đẹp và khích lệ từ người dân, góp phần giữ gìn ổn định, đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Bắc cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực đèo La Ngà bị sạt lở trong đợt mưa lũ tháng 10-2023.
Công an xã Hòa Bắc hướng dẫn đồng bào Cơ Tu thôn Tà Lang đăng ký và kích hoạt định danh điện tử mức 2.

Tại xã miền núi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Công an huyện, năm 2023, Công an xã tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” với mục tiêu cao hơn, tốt hơn, nhiều hơn những phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trung tá Lê Văn Tư-Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho biết, ngay từ đầu năm 2023, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân 7 thôn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”. Tại trụ sở Công an xã, từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày, từ 8 giờ đến 11 giờ ngày thứ 7, kể cả các ngày lễ, tết, lực lượng Công an xã tập trung, tăng cường tổ chức, triển khai các mặt công tác như đảm bảo về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và quản lý cư trú trên địa bàn; tổ chức tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc hoặc tại nhà văn hóa các thôn; trực tiếp thăm gặp, làm việc với nhân dân và cán bộ cơ sở để nắm tình hình, giải quyết các vấn đề nổi lên về ANTT ngay tại địa bàn; tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp kiểm danh, kiểm diện, răn đe, cảm hóa giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật…

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Bắc thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Bé.

Theo Trung tá Lê Văn Tư, lực lượng Công an xã còn mỏng, địa bàn rộng nên áp lực công việc rất lớn. Để làm thêm ngoài giờ, hàng ngày Công an xã đã bố trí 2 ca cán bộ chiến sĩ giải quyết các thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, các Cảnh sát khu vực bám địa bàn cơ sở, nắm chắc các vấn đề liên quan đến ANTT, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm… Đối với những trường hợp người dân già yếu, đau ốm cần thực hiện các thủ tục hành chính nhưng không đi lại được, Công an xã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện trực tiếp xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân. Để người dân nắm rõ mô hình, Cảnh sát khu vực phối hợp với Ban nhân dân các thôn tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn được biết để liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thông qua các nhóm Za lo ANTT của xã, các trang mạng xã hội và hệ thống thông tin, tuyên truyền của xã…

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an xã Hòa Bắc đã tổ chức gần 500 lượt tuần tra kiểm soát, mật phục phòng chống tội phạm qua đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giải quyết 4 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, mâu thuẫn nội bộ nhân dân, gây mất ANTT; ngăn chặn kịp thời nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, giải tán hơn 20 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya. Đặc biệt, Công an xã đã tiếp nhận, giải quyết ngoài giờ các thủ tục hành chính hơn 300 trường hợp, bao gồm các hồ sơ lưu trú và thủ tục hành chính khác; điều chỉnh hơn 35 thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp nhận và trả lời hơn 100 yêu cầu xác minh của Công an các đơn vị, địa phương khác; trả 105 căn cước, thông báo 72 mã số định danh và hướng dẫn đăng ký kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho hơn 1.200 trường hợp người dân. Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an xã đã tăng ca xuống địa bàn làm việc với gần 200 lượt gặp gỡ Bí thư chi bộ thôn, 250 lượt với trưởng, phó thôn; thăm gặp hơn 220 hộ dân, qua đó nắm nhiều thông tin giá trị về ANTT.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Bắc cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực đèo La Ngà bị sạt lở trong đợt mưa lũ tháng 10-2023.

Cùng với đó, Công an xã đã thăm hỏi, động viên, kèm cặp hơn 100 đối tượng trước đây đã từng vi phạm pháp luật, tạo việc làm cho nhiều trường hợp. Công tác tiếp nhận xử lý tin báo và phản ánh của các tổ chức, cá nhân ngoài giờ, công tác phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện, Công an các địa phương trên địa bàn TP cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Từ công tác bám sát địa bàn cơ sở của lực lượng Công an xã, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng được củng cố, xây dựng phát triển mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã có 8 mô hình giữ gìn, đảm bảo ANTT, đó là mô hình “Zalo tố giác tội phạm”, “Cổng trường bình yên”, “Con em đồng bào dân tộc Cơ Tu nói không với vi phạm pháp luật”, “Thôn không có tệ nạn ma túy”, “Thôn tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, “Công an xã giao trả kết quả tại nhà”, “Camera tự quản” và mô hình “Tờ rơi phòng chống tội phạm”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. “Hiệu quả công tác từ mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” ngày càng thể hiện rõ rệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng đậm nét hình ảnh người Công an nhân dân gần dân, hiểu dân, hết mình vì nhân dân phục vụ”, Trung tá Lê Văn Tư chia sẻ.

Hồng Thanh