Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại lễ hội pháo hoa

Thứ năm, 08/06/2023 06:35
Chiều 7-6, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đêm đầu tiên diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 (DIFF 2023).
Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy: Công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC&CNCH trước, trong và sau đêm đầu tiên của lễ hội đạt kết quả tốt, không có sự cố lớn xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đặc biệt, vẫn còn xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng đám đông để thực hiện hành vi phạm tội (xảy ra 3 vụ trộm cắp tại khu vực người dân tập trung xem pháo hoa); công tác điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại một số khu vực, tuyến cầu vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ; một số phương tiện được cấp phù hiệu ưu tiên chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng CSGT khi di chuyển trong khu vực cấm, cắt đường, nhất là trên tuyến Trần Hưng Đạo. Việc đẩy đuổi, xử lý các phương tiện, xe buôn bán hàng rong có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp, bình gas ra khỏi khu vực cấm, cắt đường tuy đã được triển khai nhưng còn chậm, chưa quyết liệt…

Tại hội nghị, đại diện CA các phòng ban nghiệp vụ, địa phương cũng đóng góp nhiều ý kiến đến công tác bảo vệ ANTT, TTATGT, PCCC&CNCH với mong muốn những đêm trình diễn pháo hoa tiếp theo sẽ diễn ra bình yên, an toàn, để lại ấn tượng tốt trong mắt người dân, du khách.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc CATP biểu dương các lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC&CNCH trong đợt đầu lễ hội diễn ra, đồng thời lưu ý một số vấn đề còn tồn tại so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Phòng đề nghị CBCS tăng cường trách nhiệm, nhất là lãnh đạo chỉ huy, cần trực tiếp chỉ đạo hiện trường để việc triển khai nhiệm vụ của các tổ đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

“Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, nhất là CS hình sự, CS ma túy, các đội điều tra CAQ Hải Châu, Sơn Trà tăng cường công tác trinh sát, đảm bảo an toàn nhất về tài sản cho người dân và du khách đến tham gia lễ hội. Chuẩn bị tốt nhất phương tiện, công cụ hỗ trợ để kịp thời trấn áp, xử lý tốt tình huống khi có sự cố gây mất ANTT xảy ra. Cùng với đó, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành theo quy định của lực lượng bảo vệ, nhất là những điểm ra vào khu vực khán đài, những điểm người dân tập trung đông người xem pháo hoa như các cây cầu, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra” – Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Công Hạnh