Tăng cường các giải pháp, giải quyết việc làm cho người lao động miền núi phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 09/09/2025 14:35

Ngày 9-9, tại xã Tây Giang, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giải quyết việc làm cho người lao động tại các xã khu vực miền núi phía Tây Bắc của thành phố khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của đại diện các Sở, ban, ngành thành phố, đại diện lãnh đạo UBND các xã khu vực miền núi phía Tây thành phố, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hội nghị về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn các xã miền núi phía Tây Bắc TPĐà Nẵng tại Tây Giang ngày 9-9-2025
Hội nghị về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn các xã miền núi phía Tây Bắc TPĐà Nẵng tại Tây Giang ngày 9-9-2025

Theo Báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, đặc biệt ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS-MN). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại khu vực này có gần 129 nghìn người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,17%, riêng các xã miền núi phía Tây Bắc có hơn 54 nghìn lao động, trong đó 39,44% được đào tạo nghề.

Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tổ chức 353 phiên giao dịch việc làm, trong đó vùng ĐBDTTS-MN có 58 phiên, thu hút hàng chục nghìn lượt lao động, doanh nghiệp tham gia, tư vấn việc làm cho hơn 680 nghìn lượt người, kết nối thành công việc làm cho trên 18 nghìn lao động. Trong 5 năm, tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm toàn thành phố đạt 6.219 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác của địa phương hơn 2.666 tỷ đồng. Riêng khu vực ĐBDTTS-MN, doanh số cho vay hỗ trợ việc làm và mở rộng sản xuất đạt hơn 931 tỷ đồng với 14.079 lượt lao động vay vốn; dư nợ đến 31/7/2025 đạt 693 tỷ đồng, tăng 548 tỷ đồng so với năm 2021. Tại các xã miền núi phía Tây Bắc, gần 3.800 lượt lao động được vay khoảng 271 tỷ đồng, dư nợ đến nay đạt 214 tỷ đồng.

Công tác đào tạo nghề cũng được quan tâm, với gần 9.500 lao động được hỗ trợ học nghề ngắn hạn từ các chương trình mục tiêu quốc gia; nhiều mô hình đào tạo gắn với phát triển văn hóa, du lịch, dược liệu đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội rõ nét.

Song song đó, Đà Nẵng cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, chip vi mạch, trí tuệ nhân tạo; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời phát triển dịch vụ, du lịch – lĩnh vực đang là động lực tăng trưởng.

Nhờ đó, kinh tế thành phố từng bước phục hồi và tăng trưởng nhanh sau đại dịch COVID-19, GRDP năm 2025 ước đạt hơn 156 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,45 lần so với năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động cuối năm 2024 đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng.

Đối với tỉnh Quảng Nam cũ, chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển các cụm công nghiệp chế biến nông – lâm sản, du lịch sinh thái, xây dựng Nam Trà My thành “thủ phủ” dược liệu quốc gia. Đồng thời, nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn, giáo dục, y tế được triển khai, giúp tỷ lệ hộ nghèo vùng ĐBDTTS-MN giảm bình quân 9%/năm giai đoạn 2020-2025, thu nhập người dân tộc thiểu số dự kiến đến cuối giai đoạn đạt 30 triệu đồng/người/năm, gấp 2,1 lần so với năm 2020.

Trong thời gian tới, TP Đà Nẵng xác định tiếp tục mở rộng các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, kết nối cung – cầu lao động, tăng nguồn vốn vay tín dụng tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu lao động, qua đó nâng cao thu nhập và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm bền vững cho đồng bào miền núi và dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về việc làm cho người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của đào tạo nghề, giúp người lao động nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Đồng thời, cần nắm chắc nhu cầu thị trường lao động để phân luồng, kết nối cung – cầu hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo thực hiện chương trình “chìa khóa trao tay”, đảm bảo con em đồng bào dân tộc và hộ nghèo được tiếp cận cơ hội học nghề và việc làm, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các xã miền núi phía Tây Bắc.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức hội nghị lần này, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong công tác giải quyết việc làm, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi phía Tây Bắc.

Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ những thuận lợi sau sáp nhập, gồm không gian phát triển, dân số và truyền thống văn hóa – lịch sử, nhưng cũng chỉ ra các thách thức: Nguồn lực còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực và lao động qua đào tạo, cùng chênh lệch giàu nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao ở các xã miền núi.

Để khắc phục, đề nghị UBND thành phố xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026–2030; huy động và cân đối nguồn lực phát triển hạ tầng, đặc biệt trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành và địa phương. Tăng cường liên kết giữa các trường nghề, doanh nghiệp và người lao động, tổ chức phiên chợ việc làm có chất lượng, thực chất, đồng thời Mặt trận và các đoàn thể tham gia giám sát, đề xuất chính sách.

Hồng Thanh

Đồng chí Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 8-9, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 3 để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết để nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng theo chỉ định của Bộ Chính trị...

Chia sẻ của Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 8-9, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết để nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Chiều 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của thành phố Đà Nẵng.