Tăng cường cán bộ đảm bảo an ninh trật tự tại trọng điểm bùng phát dịch

Thứ bảy, 24/07/2021 11:40

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng nhận được lệnh tăng cường cho cơ sở để tham gia phòng chống dịch Covid-19. Được lựa chọn tăng cường lần này, cán bộ, chiến sĩ đều xác định tâm thế sẵn sàng lao vào những "điểm nóng", chia sẻ với chính quyền đia phương các cấp và địa bàn cơ sở trong trận chiến "chống dịch như chống giặc".

Các cán bộ chiến sỹ được tăng cường về công an quận Liên Chiểu.

Trong đợt này, gần 300 cán bộ chiến sỹ của công an thành phố được phân công về các quận Hải Châu (42 CBCS), Thanh Khê (42 CBCS), Công an quận Liên Chiểu (45 CBCS), Ngũ Hành Sơn (40 CBCS), Sơn Trà (42 CBCS), huyện Hòa Vang 45 CBCS, Công an quận Cẩm Lệ là 38 CBCS. Các cán bộ chiến sỹ của các phòng, ban nghiệp vụ của công an thành phố sẽ phối hợp với công an cơ sở trong việc cắm chốt, hướng dẫn nhân dân an tâm thực hiện các biện pháp cách ly, thực hiện tốt công văn 4537 của thành phố, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Cùng tăng cường cho cơ sở đợt này có, Trung tá Huỳnh Đức Lâm, Đội Trưởng Đội Tuyên truyền, Thi Đua, Khen Thưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an thành phố Đà Nẵng đã xung phong tăng cường về cơ sở. Trung tá Lâm được phân công về công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, địa bàn khá trọng điểm, phức tạp liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trung tá Lâm cho biết, ngay sau khi có chỉ thị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, anh cùng 14 cán bộ chiến sỹ của Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị xung phong tăng cường về cơ sở, mỗi cán bộ chiến sỹ với tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, văn hóa ứng xử với nhân dân được đặt lên hàng đầu, tạo được hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, qua đó cùng chính quyền, nhân dân và lực lượng công an cơ sở tạo thành thế trận đoàn kết thống nhất, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Mỗi cán bộ chiến sỹ khi xuống địa bàn, tùy theo nhiệm vụ được công an phường phân công, các cán bộ chiến sỹ sẽ tham gia tuyên truyền cho người dân về những chủ trương phòng, chống dịch của thành phố, thực hiện trực tại các chốt kiểm soát để kiếm soát người dân ra vào địa bàn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở tuần tra theo kế hoạch 8394 vào mỗi đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân Trung tá Lâm xác định là người lính trong lực lượng công an, bản thân luôn xung kích đi đầu, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ Quốc và nhân dân cần đến. Với tinh thần ấy, chúng tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ khi được phân công về cơ sở. Trung tá Lâm chia sẻ.

Lãnh đạo phường Hòa Minh gặp gỡ, động viên các cán bộ chiến sỹ phòng công tác Đảng, Công tác Chính trị công an thành phố.

Đây là lần thứ hai, Trung úy Nguyễn Bá Nhật, cán bộ Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an thành phố Đà Nẵng xung phong tăng cường về cơ sở nhưng với anh mỗi một lần tăng cường là một cảm xúc rất riêng. Trung úy Nhật chia sẻ, đợt dịch Covid-19 trước tại Đà Nẵng, anh xung phong về cơ sở và được bố trí về công an phường Thọ Quang. Nhiệm vụ của anh là thực hiện việc kiểm soát, đo thân nhiệt, tuyên truyền cho nhân dân khu vực nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh lại tiếp tục xung phong về cơ sở, với Trung úy Nhật đã là một chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thì mỗi khi thành phố, người dân gặp khó khăn cần luôn xung kích đi đầu. Bản thân anh mong rằng với những kinh nghiệm tại cơ sở trong đợt chống dịch trước, anh có thể đóng góp một chút công sức nhỏ của mình cùng nhân dân thành phố chống lại đại dịch Covid-19 này.

Trung úy Nguyễn Thị Xuân Trang- cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bản thân mình là nữ nhưng cũng mong muốn cống hiến sức mình vì thế đã mạnh dạn xung phong tăng cường về cơ sở. Thời gian gần đây, lực lượng công an cơ sở đã cố gắng hết mình vừa thực hiện công tác chuyên môn, vừa thực hiện công tác chống dịch tại địa phương, cường độ làm việc cao nên sẽ quá tải hy vọng rằng khi được tăng cường, chị mong muốn sẽ tận dụng ưu thế của bản thân đó là sự mềm mỏng, nhẹ nhàng để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thiếu tá Hồ Duy Linh, Trưởng Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, hiện nay trên địa bàn phường tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, lực lượng công an phường vừa phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự gặp rất nhiều khó khăn. Sự tăng cường của các cán bộ chiến sỹ của công an thành phố sẽ góp phần "chia lửa" thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Các ca nhiễm trên cả nước mỗi ngày một tăng, Đà Nẵng vẫn còn những ca trong cộng đồng và nhiều nguy cơ tiềm ẩn lây lan. Hơn lúc nào hết, mỗi chiến sỹ Công an cơ sở ý thức được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân vào thời điểm này. Dẫu có trực chiến thường xuyên, hay phải đối mặt với những nguy cơ khó lường của dịch bệnh Covid-19, họ vẫn nỗ lực từng ngày vì sự an toàn, bình yên của mỗi gia đình, người dân trên địa bàn. 

 VIỆT THÀNH