Tăng cường cơ hội hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng và Vương quốc Anh

Thứ bảy, 04/06/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Đây cũng chính là nội dung chính của cuộc Tọa đàm vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng sáng 3-6 với sự tham dự của tân Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh, Ngài Ian Gibbons cùng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV) và Cơ quan Đầu tư và Thương mại Anh tại Việt Nam.

Ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng trong phát biểu của mình đã bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng rằng buổi Tọa đàm Cơ hội hợp tác kinh tế giữa Đà Nẵng và Anh mà UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức hôm nay sẽ là những hoạt động đáng ghi nhớ, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên lĩnh vực thương mại-đầu tư giữa Đà Nẵng và các tổ chức, doanh nghiệp của Anh”.

Theo thống kê mới nhất, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng và thị trường Anh trong năm 2015 đạt 30,3 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 30 triệu USD, với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm thủy sản, sản phẩm dệt may, cao su thành phẩm, thủ công mỹ nghệ... Tính đến thời điểm hiện tại, TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 9 dự án đầu tư FDI của Anh, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 triệu USD, chủ yếu trên các lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, công nghệ thông tin, tư vấn doanh nghiệp, xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ Anh.

TP Đà Nẵng cũng có 6 doanh nghiệp có quan hệ xuất khẩu với Anh. Ông Lâm Quang Minh cho rằng: “Những con số trên cho thấy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa Đà Nẵng và thị trường Anh trong những năm qua có bước phát triển tích cực, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Chính quyền thành phố luôn chú trọng công tác thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạch định chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ Anh đến với Đà Nẵng”.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa BQL Khu CNC và BBGV.

Tân Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh, Ian Gibbons khẳng định: “Đà Nẵng là một trong những địa phương có vị trí quan trọng của Việt Nam, có cơ sở hạ tầng phát triển, công nghệ cao, thu hút đầu tư có triển vọng, công nghệ thông tin và hệ thống khởi nghiệp tốt, do đó, các doanh nghiệp Anh mong muốn hợp tác, đầu tư tại Đà Nẵng. Vấn đề là các doanh nghiệp cần có chiến lược để tối ưu hóa những cơ hội đặt ra để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững, đặc biệt là đối với những lĩnh vực Đà Nẵng có thế mạnh về du lịch, khách sạn, giáo dục, công nghệ cao...”.

Trong khi đó, ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV) cũng cho rằng, BBGV hiện có 480 thành viên tại Việt Nam, vì thế các doanh nghiệp Anh thông qua buổi Tọa đàm lần này để tìm kiếm cơ hội để từ đó tối đa hóa mức độ đầu tư để hai bên có thể hợp tác trên một số lĩnh vực có thế mạnh của mỗi bên. Ông Chủ tịch BBGV cũng khẳng định, TP Đà Nẵng sẽ là một trong những địa phương trọng điểm để doanh nghiệp Anh lựa chọn hợp tác, đầu tư. Điều này đã được minh chứng khi ngay tại buổi Tọa đàm đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam.

Bà Huỳnh Liên Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về sự phát triển của Đà Nẵng và giới thiệu với các doanh nghiệp Anh về một số dự án thành phố đang kêu gọi thu hút đầu tư như: Trung tâm Thương mại quốc tế, Trường Đại học quốc tế, Trung tâm Logistic, Cảng biển Liên Chiểu, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại KCN Hòa Khánh, quản lý chất thải rắn tại Đà Nẵng...

Phương Kiếm