Tăng cường công tác đảm bảo môi trường tại Cụm công nghiệp An Lưu

Thứ tư, 17/06/2026 08:30

Để đảm bảo công tác môi trường và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hiện các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thành phố đã thực hiện đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động. Đồng thời, tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng các quy định trong quá trình kinh doanh, sản xuất.

Hệ thống xử lý nước thải tại CCN đang được vận hành.
Hệ thống xử lý nước thải tại CCN đang được vận hành.

Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc cũng như chưa giải quyết dứt điểm các công tác liên quan đến môi trường. Tại Cụm công nghiệp (CCN) An Lưu, phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) đã phải triển khai việc rà soát, đánh giá tổng thể đối với công tác môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất đang hoạt động tại CCN.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông Trương Anh Quốc, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, công ty đang hoạt động tại Cụm Công nghiệp An Lưu, phường Điện Bàn Đông. Ngay sau đó, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, sản xuất đồng loạt phối hợp ra quân thực hiện công tác dọn dẹp, khơi thông hố ga và mương thoát nước trước các khu vực doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất; tham gia góp ý đối với hợp đồng nguyên tắc về việc thu gom nước thải.

Phường yêu cầu các đơn vị có chuyên môn rà soát lại các hồ sơ, thủ tục pháp lý đối với công trình, nhà xưởng đang quản lý; khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng theo quy định; đặc biệt đối với thủ tục về môi trường, đề nghị hoàn thành trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của CCN An Lưu… Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đấu nối cũng như lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước xả thải để đảm bảo các thông số kỹ thuật, quy cách, quy chuẩn hiện hành.

Tại cuộc họp vào tháng 5, phường giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công khẩn trương thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực, chuyên môn, kỹ thuật để tổ chức vận hành Khu xử lý nước thải Cụm Công nghiệp An Lưu; trước mắt triển khai thực hiện trong thời gian 3 tháng để đảm bảo hoạt động xử lý nước thải được duy trì liên tục, ổn định theo quy định. Trung tâm có trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành, xử lý nước thải, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Liên quan đến tình trạng nước thải phát sinh, ảnh hưởng nguồn nước khu vực Bến Bồng, giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường phát sinh; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhằm có giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Ghi nhận thực tế xung quanh khu vực CCN An Lưu, phường đã triển khai nạo vét và vệ sinh khúc sông khu vực Bến Bồng tiếp giáp với các nhà máy. Riêng Nhà máy chế biến Bột cá và Thức ăn gia súc của Công ty TNHH Hải Đăng, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phừng cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp đấu nối hệ thống nước thải đảm bảo đúng quy định cũng như thực hiện các biện pháp theo dõi chặt chẽ về nước thải và khí thải ra môi trường trong thời gian đến. Tuy nhiên, đoạn cuối tiếp giáp với Bến Bồng nước sau khi được xử lý từ nhà máy chảy ra vẫn còn tồn đọng, trời nắng nóng nên có mùi hôi.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản yêu cầu phường khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của CCN An Lưu; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu (nếu có), bảo đảm hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung được vận hành thường xuyên, ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng thời, rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Cụm công nghiệp thực hiện việc thu gom, đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm Công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

Tấn Việt