Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy với tàu đánh cá

Thứ tư, 17/04/2019 07:20

Sáng 16-4, CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức gặp mặt và trao tặng Giấy khen cho Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Sơn Trà và 2 ngư dân Nguyễn Văn Ứng (1976), Đặng Văn Dũng (1974) vì đã có thành tích xuất sắc trong vụ chữa cháy tàu cá số hiệu Đna 90081 tại bãi neo đậu phía nam cầu Rồng do ông Đặng Phi (trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ.

 Lãnh đạo CAQ Sơn Trà trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích. 

Tại buổi gặp mặt, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Hồng Tư - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng và được biết, những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên các phương tiện tàu cá diễn ra khá phổ biến và hết sức phức tạp. Hầu hết những tàu cá hiện nay muốn đi biển xa, đánh cá dài ngày thì phải đầu tư, đóng mới tàu công suất lớn với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với các tàu cá này vẫn còn quá sơ sài và ý thức PCCC vẫn còn bị xem nhẹ. Điển hình như vụ cháy tàu cá ĐN-TS 90081 trên sông Hàn do ông Đặng Phi làm chủ. Khi xảy ra cháy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng cùng hơn 10 xe cứu hỏa, canô đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Do đám cháy phát  ra ở khu vực cabin, gặp các chất cháy như gỗ, dầu... đã cháy lan ra toàn bộ con tàu, lúc này xung quanh còn hàng chục tàu thuyền khác đang neo đậu... nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn và nguy cơ cháy lan là rất dễ xảy ra.  Ngư dân Đặng Văn Dũng, người đang tham gia hỗ trợ chữa cháy đã lặn xuống cắt dây neo rồi nhờ  tàu cá của anh Nguyễn Văn Ứng kéo tàu cháy ra khỏi nơi neo đậu để lực lượng chữa cháy kéo đến cầu Tình Yêu dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy xác định do chập điện tại khu vực cabin, ước tính thiệt hại ban đầu của chiếc tàu khoảng hơn 500 triệu đồng.

Diễn tập PCCC tàu cá trên sông Hàn.

Đại tá Lê Hồng Tư cho biết thêm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cháy tàu cá, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống điện không đảm bảo trong khi các tàu đều chở một lượng dầu rất lớn và các bình gas dùng nấu nướng. Sau mỗi chuyến đánh cá về, chủ tàu các thuyền viên  thường tổ chức thờ cúng, thắp nhang, đốt vàng mã... ngay trên tàu, đây cũng là nguyên nhân dễ gây cháy. Một nguyên nhân quan trọng khác là các ngư dân thường xuyên nấu nướng ngay trên tàu trong khi động cơ vẫn đang nổ máy rất dễ xảy ra cháy nổ. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền tại các bến, bãi đậu tàu thuyền, tổ chức tập huấn cho ngư dân sử dụng phương tiện chữa cháy cá nhân và đề nghị các chủ tàu phải tự giác trang bị bình chữa cháy cá nhân.

Tuy nhiên, do ý thức tự giác và chấp hành  của một bộ phận ngư dân chưa cao nên hiện nay ngoài việc bắt buộc ngư dân mua sắm thiết bị PCCC trên tàu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP tiếp tục việc tuyên truyền để bà con ngư dân có ý thức hơn trong công tác PCCC và tăng cường kiểm tra, phát hiện những hư hỏng về hệ thống điện, khu vực đun nấu... để kịp thời khắc phục sửa chữa; nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng cháy tàu cá  trên sông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân.

HIỀN MINH