Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thứ bảy, 22/10/2016 08:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-10, Đoàn công tác T.Ư do đồng chí Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng BCĐ Đề án sơ kết thực hiện Kết luận 80 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, từ khi có Kết luận 80 đến nay, Đà Nẵng đã thành lập mới được 103 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN), nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng DNNKVNN lên 238 tổ chức, với gần 5.000 đảng viên. Công tác phát triển Đảng trong các DNNKVNN được các cấp ủy quan tâm, coi trọng. Các tổ chức Đảng trong DNNKVNN đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, từng bước thể hiện vai trò lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong DN, duy trì hoạt động, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần duy trì hiệu quả kinh doanh và chăm lo đời sống của người lao động. Bên cạnh đó, vai trò của công đoàn được phát huy tích cực hơn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về đình công, lãn công; người lao động được quan tâm, thăm hỏi động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do công đoàn các cấp tổ chức...

Đồng chí Hà Ban phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, các đại biểu cũng nhìn nhận, phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, tồn tại. Theo đó, những DN mà chủ DN và những người trong bộ máy quản lý không phải là đảng viên thì hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể ở đó gặp khó khăn; vẫn còn những DN vi phạm quy định về trả lương, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng tổ chức công đoàn ở đó chưa phát huy được vai trò đại diện quyền lợi chính đáng cho người lao động; công tác vận động tuyên truyền chưa đủ mạnh, còn lúng túng, gượng ép, chưa làm cho DN thấy được những lợi ích thiết thực của việc có tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp mình...

Theo đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, việc xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DNNKVNN là nhiệm vụ rất khó khăn, lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì mới có thể thực hiện có kết quả. Từ thực tế của Đà Nẵng, đồng chí rút ra kinh nghiệm là không nên chạy theo số lượng mà phải thực hiện đúng thực chất, số lượng đi đôi với chất lượng; dễ làm trước, khó làm sau; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt việc phân loại đối với các DN để có biện pháp vận động phù hợp, hiệu quả...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ban, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, kinh nghiệm mà Đà Nẵng đạt được trong thực hiện Kết luận 80 thời gian qua. Đồng chí cho rằng, những ý kiến phát biểu, đề xuất của Đà Nẵng sẽ được tiếp thu, tổng hợp và trình Ban Bí thư trong các cuộc họp sắp tới.   

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận 80.

D.Hùng