Tăng cường giữ vững an ninh trật tự địa bàn Ngũ Hành Sơn trong tình hình mới

Thứ sáu, 22/05/2026 09:22

Ngày 21-5, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Công an phường Ngũ Hành Sơn nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Công an phường Ngũ Hành Sơn đã báo cáo toàn diện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an phường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Ngũ Hành Sơn là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều cơ sở lưu trú, khu du lịch, dịch vụ, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Do đó, lực lượng Công an phường cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; siết chặt công tác quản lý thanh thiếu niên hư, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, lực lượng Công an phường cần chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý địa bàn, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng lực lượng Công an cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

X.SƠN