Tăng cường hợp tác bảo vệ công nghệ và quản lý thương mại chiến lược
Ngày 7-8, Hội thảo "Truyền thông hợp tác doanh nghiệp tại Việt Nam về quản lý thương mại chiến lược, bảo vệ công nghệ và tuân thủ" đã được các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức.
Tham dự hội thảo có đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Cố vấn Chương trình EXBS thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng đông đảo chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu phòng chống phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS), Đại học Bang New York (SUNY/UAlbany), Cơ quan An ninh Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOSTI) và bộ phận tuân thủ Tập đoàn Intel.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những rủi ro phát sinh trong chuỗi cung ứng bán dẫn và công nghệ cao, nhận diện nguy cơ chuyển hướng trái phép hàng hóa lưỡng dụng, đồng thời thảo luận giải pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ và an ninh công nghệ cho doanh nghiệp. Đại diện phía Việt Nam đã phổ biến tổng quan về khung pháp lý Kiểm soát thương mại chiến lược (STC) quốc gia cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành gần đây, giúp doanh nghiệp nắm rõ danh mục kiểm soát, quy trình cấp phép và nghĩa vụ tuân thủ. Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình tuân thủ nội bộ, mô hình quản lý rủi ro đối với công nghệ nhạy cảm và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Được biết, hoạt động kiểm soát thương mại chiến lược đóng vai trò là công cụ quan trọng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm. Qua đó, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao uy tín quốc tế và đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, đáng tin cậy cho các dòng vốn đầu tư công nghệ cao.
LAT
