Tăng cường kiểm tra và xử lý xe khách trá hình

Thứ tư, 20/05/2020 20:30

Thực hiện Kế hoạch số 1140/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng ban hành về việc kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động "xe dù, bến cóc"; hoạt động ô-tô khách trá hình, ô-tô khách mang biển kiểm soát (BKS) nước ngoài không đúng quy định trên địa bàn TP Đà Nẵng trong năm 2020, từ cuối tháng 4-2020, các lực lượng chức năng của TP, như: Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Trật tự (CSTT), Thanh tra giao thông vận tải (GTVT), v.v... đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp vận tải khách trái phép.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP kiểm tra 1 ô-tô khách. 

Lúc 13 giờ 30 ngày 16-5, tại đường Tạ Quang Bửu (P. Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu), Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT CATP Đà Nẵng) đã ra lệnh dừng ô-tô mang BKS 75A- 150.52 do Lê Ngọc Nam, trú TP Huế (TT- Huế) điều khiển chở 4 người trên xe. Qua kiểm tra và đấu tranh, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản vận chuyển khách và thu tiền trái phép đối với lái xe BKS 75A-150.52. 14 giờ cùng ngày, cũng tại đường Tạ Quang Bửu, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tiếp tục dừng, kiểm tra, đấu tranh và lập biên bản hành vi vi phạm vận chuyển khách trái phép đối với lái xe Nguyễn Tâm Minh Trí, trú H. Phong Điền (TT- Huế) điều khiển ô-tô BKS 75A-152.99 có chở 4 người khách trên xe. Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng- Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết thêm: Ngoài 2 trường hợp này, trong ngày 15-5, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp còn phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính hành vi tương tự đối với 2 trường hợp khác.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 29-4, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP đã phát hiện lái xe Huỳnh Tấn Quang, điều khiển ô-tô khách BKS 76B - 01069 của Cty TNHH MTV Ba Khanh (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hoạt động đón trả khách trên tuyến đường Lê Duẩn (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau khi kiểm tra, lực lượng Thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe khách này vì hoạt động vận chuyển hành khách không đúng theo quy định hợp đồng vận chuyển hành khách như đăng ký. Căn cứ Điểm h, Khoản 5, Điều 23 Nghị định 100 của Chính phủ, Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe 1,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng; căn cứ vào Điểm m, Khoản 6, Điều 28 của Nghị định 100 của Chính phủ, lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP lập biên bản xử phạt hành chính chủ phương tiện 11 triệu đồng, tước phù hiệu hoạt động vận tải hành khách 2 tháng.

Một ô-tô vận chuyển khách trá hình bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa- Chánh thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng, trong Kế hoạch số 1140/KH-UBND, UBND TP chỉ đạo thành lập lực lượng liên ngành để tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với hoạt động "xe dù, bến cóc", hoạt động vận chuyển khách trá hình, góp phần lập lại trật tự hoạt động vận tải khách, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động này, đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm 3 lực lượng chức năng chủ lực là: Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (CATP), Thanh tra Sở GTVT TP. Lực lượng liên ngành hoạt động thường xuyên trong cả năm 2020, tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận tải khách bằng ô-tô; xe khách trong nước và ô-tô khách mang BKS nước ngoài; xe khách hợp đồng, xe du lịch hoạt động trên tuyến cố định; xe ứng dụng hợp đồng điện tử... hoạt động không đúng quy định trên địa bàn TP. Phạm vi kiểm tra tại các tuyến đường, điểm dừng đỗ trên địa bàn TP, trong đó tập trung vào các khu vực các điểm vận chuyển khách du lịch trọng điểm như: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, cầu vượt Hòa Cầm, Bến xe Trung Tâm và khu vực Vân Đồn, Âu thuyền Thọ Quang, nhà ga, bệnh viện, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, v.v...

PHÚ NAM