Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ xã Trà My phát triển toàn diện
Ngày 3-4, tại xã Trà My (TP Đà Nẵng), Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra TP Đà Nẵng và UBND xã Trà My tổ chức Lễ ký kết chương trình kết nghĩa giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ xã Trà My phát triển toàn diện.
Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Trần Thắng Lợi, Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phùng Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Ngô Quốc Vương dự Lễ ký kết.
Tại buổi Lễ, các đơn vị tiến hành chương trình kết nghĩa với các nội dung: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật y tế, đào tạo chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.
Ngay sau Lễ ký kết, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Chương trình kết nghĩa là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho sự phối hợp lâu dài, thiết thực và bền vững giữa các đơn vị, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao đời sống cho người dân xã Trà My trong thời gian tới.
Trong chuyến công tác, lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng đến thăm địa chỉ đỏ Di tích lịch sử Quốc gia Khu ủy Khu V (căn cứ Nước Oa) tại xã Trà Tân (TP Đà Nẵng). Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, viên chức tham gia đoàn.
Quỳnh Trang
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đà Nẵng nghiên cứu thêm nhiều chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động
Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Quyền và THPT chuyên Lê Quý Đôn
Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần IV
Hơn 400 cán bộ, người dân phường An Khê hiến máu tình nguyện
Phường Hải Vân tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp






