Tăng cường nắm tình hình, đấu tranh mạnh với tội phạm sau giãn cách

Thứ bảy, 23/10/2021 12:08

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp giao ban công tác đảm bảo an ninh trật tự -  phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch ngày 22-10, đánh giá tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước loại tội phạm này.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng Phòng Tham mưu, chỉ trong khoảng 20 ngày đầu tháng 10, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 24 vụ trộm cắp tài sản. Q. Sơn Trà là địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp nhất với 14 vụ việc, tiếp theo là các Q. Liên Chiểu 5 vụ, Q. Cẩm Lệ 2 vụ, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Thanh Khê mỗi địa phương xảy ra 1 vụ. Liên quan đến tình hình phạm pháp hình sự, nổi lên tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bằng công nghệ cao. Đơn cử, ngày 4-10, bà H.T.T.H (1955, trú Q. Hải Châu) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ thông báo bà có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy, yêu cầu gia đình chuyển số tiền 156 triệu đồng để thẩm định tiền có vi phạm pháp luật không. Sau khi chuyển tiền thì bà H không liên lạc được. Tiếp đó, ngày 14-10, chị T.T.H.T (1960, trú Q. Thanh Khê) nhận cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an nói chị T liên quan đến đường dây ma túy đồng thời yêu cầu chị T lập tài khoản ngân hàng và cung cấp thông tin. Sau đó, chị T bị lừa đảo chiếm số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Công an TP đã ban hành công văn về việc tuyên truyền, cảnh báo về tội phạm công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nêu rõ phương thức, thủ đoạn và khuyến cáo người dân biện pháp phòng tránh.

Tình hình trật tự an toàn giao thông và cháy, nổ cũng diễn biến phức tạp khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc. Từ ngày 1-10 đến 22-10, Đà Nẵng xảy ra 10 vụ, làm chết 8 người và bị thương 4 người. Cháy xảy ra 14 vụ dù không có hậu quả nghiêm trọng nhưng khiến người dân lo lắng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, theo đánh giá đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố phức tạp dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn xuất hiện, cụ thể tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra vào TP đã phát hiện 6 ca F0 là tài xế vận chuyển hàng hóa; ngày 19-10 phát hiện 1 ca F0 tại đường Lê Duẩn, P.Tân Chính, Q. Thanh Khê là người từ TP Hồ Chí Minh về địa phương nhưng không khai báo y tế. Thời gian qua, Công an TP đã triển khai hàng trăm cán bộ, chiến sĩ/ngày tại 23 chốt kiểm soát dịch; qua đó kiểm tra hơn 410.000 lượt phương tiện; đo thân nhiệt, khai báo y tế hơn 500.000 lượt người; yêu cầu quay đầu xe 181 trường hợp. Đồng thời, Công an TP cũng đã tổ chức dẫn đoàn, giám sát tổng cộng 16.089 xe/34.392 người ngang qua thành phố, huy động 32 ô- tô chở hơn 2.300 người đi bộ từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn TP.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong tình hình mở lại các hoạt động của đời sống xã hội. Không để các loại tội phạm có cơ hội hoạt động, nhất là trộm cắp tài sản. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp theo dõi việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương để tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý, kịp thời hỗ trợ.

Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, Đại tá Trần Phòng chỉ đạo tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các loại đối tượng, các hành vi lợi dụng các mạng xã hội, công nghệ thông tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với trường hợp ca F0 từ TP Hồ Chí Minh về nhưng chưa thực hiện khai báo y tế tại đường Lê Duẩn, Đại tá Trần Phòng giao Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ tài liệu, xác minh làm rõ hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

MAI VINH