Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Thứ năm, 14/03/2024 09:49
Chiều 13-3, Bộ CA tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa đầu cầu Bộ với Công an 63 địa phương về sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (Kế hoạch 131/BCA). Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BA chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ CA nhấn mạnh, trong tổng thể các mặt công tác phòng, chống tội phạm thì phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu. Bởi loại tội phạm này có mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với các loại tội phạm khác.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Với sự chỉ đạo đồng bộ, bài bản của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, sáng tạo các giải pháp đấu tranh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đòi hỏi lực lượng Công an phải quyết liệt hơn nữa, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ hơn nữa để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức trong tình hình mới và Phương án nghiệp vụ của Bộ để giải quyết tình hình tội phạm có tổ chức trong thời gian tới.

Đại diện công an các tỉnh thành, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ CA cũng đã tham luận, tập trung đánh giá kết quả, tình hình, sự chuyển hướng của tội phạm từ truyền thống sang hoạt động sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng, kiến nghị các giải pháp cụ thể, những kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục chuyển đổi trạng thái của lực lượng CAND đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia từ truyền thống sang không gian mạng, thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng Công an trong tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm này trong bối cảnh mới.

Đại tượng Tô Lâm cũng đánh giá, về cơ bản, hiện nay không còn những băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, manh động như trước đây; những băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp đều được phát hiện và triệt phá kịp thời. Các phương châm, nguyên tắc, biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này đã được bổ sung, hoàn thiện.

Đánh giá chung, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả này đã góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời nâng cao uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần bám sát Chỉ thị và Phương án nghiệp vụ của Bộ đã đề ra.

Bộ trưởng cũng yêu cầu toàn lực lượng xác định công tác phòng chống tội phạm có tổ chức là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện quyết liệt, kiên trì, liên tục lâu dài và tuyệt đối không được chủ quan. Trong công tác nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương kết hợp chặt chẽ, làm tốt công tác phòng ngừa; giải quyết tốt các tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng Công an góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Bảo Nam