Tăng cường quản trị AI trong báo chí, bảo đảm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
Sáng 30-7, tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Hội thảo do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Nguyễn Thị Hải Vân đồng chủ trì. Tham dự chương trình có hơn 60 đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông, chuyên gia công nghệ và an ninh mạng, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh: sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí hiện đại. Công nghệ AI không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa nguồn lực, tự động hóa nhiều khâu trong quy trình tác nghiệp mà còn mở ra khả năng sáng tạo các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.
Bên cạnh những lợi ích nổi bật, AI cũng đặt ra không ít thách thức đối với các cơ quan báo chí. Nguy cơ xuất hiện thông tin sai lệch, nội dung do AI tạo ra nhưng thiếu kiểm chứng, tình trạng giả mạo tinh vi bằng công nghệ deepfake, vi phạm bản quyền hay những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp đang trở thành những thách thức lớn đối với báo chí trong môi trường số. Vì vậy, việc quản lý, kiểm soát và ứng dụng AI một cách hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm được xác định là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan báo chí hiện nay.
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng như tư duy quản trị AI trong tòa soạn, mô hình tổ chức và quy trình ứng dụng AI trong sản xuất nội dung báo chí, các giải pháp kiểm soát chất lượng thông tin, cũng như những vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội phát sinh khi AI tham gia vào hoạt động báo chí. Qua các tham luận và phiên thảo luận mở, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp quản trị hiệu quả đã được chia sẻ, góp phần giúp các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với xu thế công nghệ mới.
Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là giới thiệu Dự thảo “Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ quan báo chí” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ trì biên soạn theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Dự thảo được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham khảo quan trọng, hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng quy chế, quy trình quản lý và sử dụng AI phù hợp với thực tiễn, góp phần hình thành môi trường ứng dụng công nghệ minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.
Thông qua hội thảo, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn nâng cao nhận thức, năng lực quản trị AI trong các cơ quan báo chí; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối trong quá trình chuyển đổi số; đồng thời từng bước xây dựng các chuẩn mực chung về ứng dụng AI trong hoạt động báo chí. Qua đó, bảo đảm việc khai thác công nghệ luôn gắn với đạo đức nghề nghiệp, tính chính xác của thông tin và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong giai đoạn phát triển mới.
X.SƠN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Khẩn trương tháo điểm nghẽn cho dự án giao thông trọng điểm
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là thể chế
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Lãnh đạo Đà Nẵng tọa đàm với doanh nghiệp Áo
Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031








