Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp, tiếp nhận, giải quyết tin báo của nhân dân

Thứ tư, 18/10/2023 06:40
Ngày 17-10, liên ngành: Viện Kiểm sát, Công an, Tòa án, Thanh tra, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, LĐ-TB&XH, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT và sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp 01/2019/LN-QCPH ngày 2-4-2019 về công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, đồng thời ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung năm 2023.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chứng kiến thủ trưởng các cơ quan liên ngành TP Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp năm 2023.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chứng kiến thủ trưởng các cơ quan liên ngành TP Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp năm 2023.

Dự Hội nghị có ông Lương Nguyễn Minh Triết-Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban cải cách Tư pháp TP Đà Nẵng; đồng chí Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Quang-Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Cảnh-Thành ủy viên, Chánh án TAND TP Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị.

Phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương

Tại Hội nghị đã đánh giá, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm phát hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định có dấu hiệu hay không để quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Qua hơn 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành tại TP Đà Nẵng, từ ngày 1-12-2019 đến 31-5-2023, các cơ quan liên ngành đã phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm như sau: Cơ quan điều tra 2 cấp đã tiếp nhận 7.082 tin, đã giải quyết 6.740 tin. Tòa án thành phố tiếp nhận 95 đơn thư, khiếu nại tố cáo và chuyển Cơ quan điều tra. Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp nhận 102 vụ, 171 đối tượng, đã quyết định khởi tố 88 vụ, chuyển 14 tin cho Cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Cục Thuế thành phố tiếp nhận 36 tin, chuyển Cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền… Hầu hết các nguồn tin về tội phạm đều được phát hiện, theo dõi, phân loại chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Đặc biệt, liên ngành thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc, nguyên nhân trong 4 năm qua, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, dẫn đến việc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động, các biện pháp kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn tin về tội phạm gặp rất nhiều khó khăn và đình trệ, kéo dài nên ảnh hưởng đến công tác phối hợp trong giai đoạn này.

Về phương hướng trong thời gian tới, Hội nghị xác định, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế phối hợp, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phối hợp, kịp thời thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan chuyển tin. Xử lý nguồn tin trong thời hạn quy định, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm phải được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Quy chế phối hợp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nơi, có lúc còn hạn chế, chưa phù hợp với các quy định của Thông tư liên tịch và Quy chế phối hợp liên ngành.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình hình an ninh, trật tự nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn; các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm, manh động. Điều đó đặt ra nhiệm vụ và yêu cầu cao hơn nữa đối với các cơ quan liên ngành thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên ngành theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành mới, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài việc phối hợp giữa các cơ quan theo Quy chế, đề nghị các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác này, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Liên ngành cần tập trung giải quyết tốt các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các vụ việc dư luận xã hội quan tâm để điều tra, truy tố và đưa vụ án ra xét xử kịp thời, phục vụ tốt tình hình chính trị tại địa phương.

Hồng Thanh