Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thứ năm, 17/02/2022 18:11

Sau Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm trật tự giao thông có xu hướng gia tăng, nhất là tình trạng tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu... Dự báo trước tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nút giao thông Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - Lê Văn Hiến - đường dẫn cầu Tiên Sơn sau khi được cải tạo.

Người dân cần chú ý các tuyến giao thông vừa cải tạo, nâng cấp

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022, huyết mạch Ngô Quyền từ Q. Sơn Trà ra Cảng Tiên Sa được tiếp tục cải tạo. Trong đó, đoạn qua địa bàn P. An Hải Bắc cơ bản hoàn thành, ngành Giao thông bố trí tạm các vạch phân cách, biển báo phân luồng cho các loại phương tiện. Theo đó, hầu hết các phương tiện ô-tô được phép lưu thông 2 làn ở phần tâm đường, ô-tô khách dưới 16 chỗ và xe máy, mô-tô được phép đi vào làn đường gom đã được mở rộng... Tuy nhiên, theo thói quen, nhiều người vẫn đi vào làn đường giữa dành riêng cho ô-tô. Lực lượng CSGT CAQ Sơn Trà đã cắt cử CBCS đứng điểm hướng dẫn, nhắc nhở người dân về quy định mới, không quên khuyến cáo sau thời gian tuyên truyền, vận động sẽ tiến hành xử phạt các vi phạm.      

Tương tự, nút giao thông Hồ Xuân Hương - Ngũ Hành Sơn đã được cải tạo phân làn từ xa nhằm hạn chế, tránh xung đột giữa các loại phương tiện khi vào nút. Cụ thể, xe thô sơ, xe gắn máy đi từ hướng Q. Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đến ngã tư Lê Văn Hưu cần phải rẽ vào đường gom, người dân không được đi vào đường chính. Tuy nhiên thực tế tại đây, nhiều mô-tô, xe gắn máy đi vào đường cấm. Mặc dù lực lượng CSGT chốt chặn ngay đầu tuyến đường nhưng một số phương tiện giao thông vẫn vi phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Bá Cường, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, sau một tháng ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng CSGT trên tuyến bắt đầu xử lý vi phạm. Mức xử phạt 500.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng được áp dụng đối với các trường hợp đi sai làn đường.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông, lực lượng CSGT cũng ra quân xử lý các hành vi xe quá tải, chở cát sỏi gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ. Theo Trung tá Phạm Hồng Hải- Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), từ Tết Nguyên đán đến nay, Trạm đã phát hiện, xử lý 14 trường hợp xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó nhiều xe khách chở quá số người quy định. Bên cạnh đó còn phát hiện, xử lý 37 trường hợp xe tải ben chở cát sỏi, đất đá, vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cao điểm trước và sau Tết, Phòng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa".

Cũng theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, thời gian đến, Phòng CSGT còn tăng cường các tổ công tác đặc biệt, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các đối tượng độ chế xe máy, cố ý phô diễn hành vi lạng lách, đua xe trái phép nhằm kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí.

Tạo điều kiện cho vận tải hành khách nhưng không bỏ qua các vi phạm

Tại Quảng Nam, sau Tết, một số người lao động, sinh viên… có nhu cầu trở vào Nam, đi Tây Nguyên để làm việc, học tập. Tuy làn sóng dịch chuyển, rời quê vào Nam không còn rầm rộ như nhiều năm trước, song các đơn vị CSGT vẫn duy trì ứng trực, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong vận tải hành khách, nhất là quán triệt, nhắc nhở yêu cầu thực hiện quy định phòng chống dịch trong hoạt động vận tải.

Nhiều ngày qua, hoạt động duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn được CSGT tăng cường ở các tuyến trọng điểm. Tại Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Phú Ninh vào Núi Thành, Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) duy trì thường xuyên các ca trực, nhất là vào ban đêm để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 thông tin, việc xử lý nghiêm đối với các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn nhằm tác động mạnh vào nhận thức, tránh tư tưởng người dân ỉ lại, chủ quan, "vui xuân" quá đà, là yếu tố có thể gia tăng tai nạn giao thông. "CSGT đã phát hiện, nhắc nhở nhiều trường hợp, đồng thời xử lý người có vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện. Tổ tuần tra cũng thường xuyên duy trì các hoạt động tuần lưu trên đường, phát hiện, xử lý kịp thời đối với những tình huống nảy sinh để đảm bảo TTATGT trên tuyến quản lý", Trung tá Hiếu thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân- Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt    Công an tỉnh Quảng Nam, Năm An toàn giao thông 2022 có chủ đề Văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19, cũng là dịp Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ đặt ra nhiều thách thức. "Thực hiện chỉ đạo của Ban an toàn giao thông tỉnh cũng như Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, tải trọng, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, khung giờ cao điểm, các hành vi và đối tượng là nguyên nhân trực tiếp gây ra an toàn giao thông. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường việc xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí", Thượng tá Nguyễn Thành Nhân thông tin.

Q.N