Tăng cường tuyển dụng lao động cho hoạt động sản xuất vào thời điểm cuối năm

Thứ bảy, 09/10/2021 18:50

Sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã dần được kiểm soát, Đà Nẵng cho phép doanh nghiệp tăng lao động tối đa khi có phương án phòng chống dịch, trang bị thiết bị quét mã QR. Nhiều doanh nghiệp cũng tăng cường tuyển dụng thêm lao động mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đơn hàng, công trình vào thời điểm cuối năm. Đây cũng là thời điểm Đà Nẵng tích cực tiêm phủ vaccine cho người lao động đảm bảo an toàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng hiện nay tiếp tục tuyển dụng thêm người lao động nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đơn hàng, công trình vào thời điểm cuối năm.

Thị trường tuyển dụng lao động ấm dần trở lại

Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động, sản xuất tại nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đà Nẵng đã hạn chế tối đa số lao động làm việc tại các nhà máy, công xưởng để đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Từ đây, không ít người lao động phải tạm dừng hoạt động hoặc nghỉ việc để tránh dịch. Việc thiếu hụt lao động sau thời gian giãn cách khiến cho việc tuyển dụng trở lại trong những ngày qua trở nên sôi nổi, thu hút quan tâm của doanh nghiệp, người lao động để đẩy nhanh tiến độ sản xuất trong thời điểm cuối năm.

Ông Ciprian Bota, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam (Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, TP Đà Nẵng) cho biết, hiện công ty đã có trên 90% người lao động tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19 và đang dần khôi phục các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, các đơn hàng vẫn đang bị chậm do giãn cách xã hội và chưa được hoạt động hết công suất do thiếu hụt người lao động. Việc tuyển dụng thêm lực lượng lao động chất lượng cao vào thời điểm này là thách thức không hề nhỏ. Bởi, rất nhiều lao động ngoại tỉnh hiện nay vẫn chưa thể vào Đà Nẵng vì các lý do khác nhau, mặc dù thành phố đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Không chỉ trong các lĩnh vực sản xuất, việc thiếu hụt lao động cũng xảy ra tại các công trình xây dựng. Theo ông Trương Văn Đức, Phó tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25, vướng mắc lớn nhất của nhà thầu thi công công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng là lực lượng lao động huy động tối đa so với trước dịch chưa đáp ứng. Thậm chí, lực lượng lao động phần lớn hiện tại vẫn nằm ở bên ngoài TP Đà Nẵng. Chính vì vậy, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tăng cường thêm nguồn nhân lực để đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành các công trình theo đúng thời gian đã đề ra.

Tích cực phủ vaccine cho người lao động

Để từng bước khôi phục sản xuất, bên cạnh việc không ít người lao động tại các tỉnh chưa quay trở lại Đà Nẵng thì một bộ phận không nhỏ người lao động có tâm lý lo sợ dịch bệnh khi quay trở lại công việc. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh trong các nhà máy sản xuất và tích cực trong việc tiêm vaccine luôn được người lao động quan tâm.

Chị Nguyễn Trà My (27 tuổi, quê Quảng Trị) nhân viên của một công ty bán thiết bị điện tử tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh cho biết, bản thân khá lo lắng khi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. "Sau khi thành phố có chính sách nới lỏng giãn cách xã hội, công ty của tôi đã thông báo cho nhân viên chính thức đi làm trở lại. Tôi đã trở lại làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine nên khá lo lắng. Vị trí của mình thường xuyên phải tiếp xúc, hướng dẫn cho khách hàng nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Tôi rất mong sẽ sớm được tiêm vaccine để yên tâm làm việc".

Theo ông Trần Văn Tỵ, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) và các Khu Công nghiệp (KCN) Đà Nẵng cho biết, thời điểm hiện tại, có khoảng 75% công nhân trong Khu CNC và các KCN được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19, gấp 2,5 lần tỷ lệ người dân đã tiêm vaccine của TP Đà Nẵng (khoảng gần 30%). Trong thời gian tới, tỷ lệ này có thể tăng lên 85% nhằm bao phủ vaccine đảm bảo cho hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 7-10, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để nên nhiều công nhân là người Quảng Nam nhận được tin nhắn mời ra tiêm chủng nhưng không được vào thành phố để tiêm ngừa.

Hiện nay, việc đi lại giữa 2 địa phương đã được nối lại, Đà Nẵng khôi phục sản xuất bình thường tại các khu công nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất mời công nhân lao động là người Quảng Nam ra Đà Nẵng để tiêm vaccine ngừa Covid-19. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố phải có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ số người lao động tạm trú, người nhập cư không khai báo để tiêm phủ đại trà vaccine.

NGỌC QUỐC