Tăng cường vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ năm, 23/05/2024 07:16
Thượng tá Đặng Ngọc Việt - Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, qua gần một tháng thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo của Công an TP Đà Nẵng, các lực lượng của đơn vị đã nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện, ban đầu đạt được kết quả khả quan, mang lại những hiệu ứng tốt trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Nguyễn Duy Định tự giác giao nộp vũ khí nghi vấn là súng phòng không cầm tay.
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn Ngũ Hành Sơn tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Để cuộc vận động đạt kết quả tốt, ngay từ ngày đầu Công an quận Ngũ Hành Sơn tham mưu cho Chủ tịch UBND quận ban hành Thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động và yêu cầu Công an 4 phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức viết bài tuyên truyền trên các trang “Bình yên Ngũ Hành”, “An ninh cơ sở Ngũ Hành Sơn” để người dân hiểu và thực hiện đầy đủ về chủ trương đúng đắn này. Đồng thời, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương cũng triển khai tổ chức sàng lọc, lập danh sách các đối tượng nghi vấn đang tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT để có biện pháp giáo dục, răn đe, phòng ngừa, đấu tranh… Nổi bật là Công an phường Hòa Quý đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền cho gần 400 người tham gia và triển khai cho gần 100 cán bộ nòng cốt tại các tổ dân phố, chủ cơ sở gò hàn ký cam kết không tàng trữ, chế tạo các loại vũ khí thô sơ. Đặc biệt, tổ chức gọi, giáo dục cho 35 đối tượng cá biệt ký cam kết tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT. Tương tự, Công an phường Khuê Mỹ tổ chức 10 buổi tuyên truyền có hơn 410 người tham gia và tổ chức cho 130 người ký cam kết tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT. Tại Hòa Hải, ngoài tổ chức 2 buổi tuyên truyền cho 300 đối tượng, Công an phường còn thông qua mô hình “Tiếng loa phòng chống tội phạm”, mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, mạng Zalo… tuyên truyền sâu rộng đến các địa bàn. Bên cạnh đó, Công an các phường tổ chức 22 điểm tiếp nhận để người dân thuận tiện trong việc giao nộp VK, VLN, CCHT. Cụ thể, Công an phường Khuê Mỹ tổ chức 11 điểm, Công an phường Mỹ An tổ chức 6 điểm, Công an phường Hòa Quý 3 điểm. Từ các điểm thu nhận này, Công an các phường cùng với Ban chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn thu gom 2 đầu đạn pháo, vận động người dân tự nguyện giao nộp 1 súng AK, 1 súng hơi, 5 súng tự chế, 83 vũ khí thô sơ các loại, như dao tự chế, dao phóng lợn, đao, côn nhị khúc, rìu, bình xịt hơi cay cùng hàng trăm viên đạn các loại. Công an các phường cũng rà soát, lập danh sách 63 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến VK, VLN, CCHT và công khai hóa 100% số đối tượng này đối với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân tại cơ sở biết, phối hợp quản lý, giám sát, phòng ngừa.

Nguyễn Duy Định tự giác giao nộp vũ khí nghi vấn là súng phòng không cầm tay.

Mới đây nhất, qua công tác tuyên truyền, vận động, ngày 22-5 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng Công an phường Hòa Quý tổ chức tiếp nhận 1 khẩu súng quân dụng cỡ lớn (nghi vấn là súng phòng không cầm tay) do công dân Nguyễn Duy Định (1982, trú tổ 5, phường Hòa Quý) tự giác giao nộp. Anh Nguyễn Duy Định cho biết, được lực lượng Công an tuyên truyền, bản thân nhận thức được việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên tự giác chấp hành, giao nộp.

Đánh giá về hiệu quả từ công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn Thượng tá Đặng Ngọc Việt phấn khởi, nhờ làm tốt công tác thu hồi VK, VLN, CCHT cũng như quản lý chặt các đối tượng nghi vấn, đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

M.T

Ngày 22-5, UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền Luật Căn cước và vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT. Ngay sau khi tuyên truyền, người dân đã giao nộp cho CAP Hòa Xuân 7 dao tự chế và 1 roi điện. Tất cả những trường hợp giao nộp đều được UBND phường Hòa Xuân tặng bình chữa cháy mini để phục vụ công tác PCCC tại gia đình.

Đinh Nga