Tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong dân

Thứ ba, 16/01/2024 07:28
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp lễ, tết và đặc biệt là Thư của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về vận động cán bộ, người dân giao nộp vũ khí, vật liệu bổ, công cụ hỗ trợ (VK- VLN- CCHT) và pháo, Công an huyện (CAH) Hòa Vang đã ra quân quyết liệt, bước đầu đã đạt nhiều kết quả khích lệ.
Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng Công an trên địa bàn huyện Hòa Vang những ngày qua.
Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng Công an trên địa bàn huyện Hòa Vang những ngày qua.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh- Phó Trưởng CAH Hòa Vang cho biết, từ ngày đầu ra quân cao điểm (15-12-2023) đến nay, đơn vị liên tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo đồng loạt trên 11 xã toàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động người dân của Công an huyện và Công an 11 xã được triển khai sâu rộng trên tất cả các địa bàn. Tính đến ngày đầu tháng 1-2024, người dân đã giao nộp được 43 vũ khí các loại. Đáng mừng là phong trào tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT được người dân hưởng ứng tích cực tại nhiều địa phương, trong đó có các xã miền núi và bán sơn địa như Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Phước, Hòa Bắc, Hòa Sơn và Hòa Ninh… Tại cơ sở người dân cũng đã tự nguyện giao nộp 6 súng tự chế, 1 súng rulo, 26 dao, kiếm tự chế, 3 dùi cui kim loại ba khúc, 1 dùi cui điện, 6 quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Cùng với công tác tuyên truyền vận động, từ công tác bám sát địa bàn cơ sở, lực lượng CAH, Công an xã (CAX) đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ những trường hợp thanh thiếu niên sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Đơn cử, 21 giờ 20 ngày 19-12-2023, lực lượng tuần tra 8394 CAX Hòa Châu phát hiện Nguyễn Hữu Thuyền (1976, trú xã Hòa Châu) sử dụng 1 súng hơi bắn đạn chì. Đáng chú ý, ngày 24-12-2023, CAX Hòa Châu phát hiện, ngăn chặn nhóm "Ngũ Bang" hơn 40 thanh niên do Nguyễn Đại Hưng, Hà Thạnh (2004, trú Điện Bàn, Quảng Nam) tụ tập chuẩn bị hung khí đi đánh nhau với các nhóm khác, thu giữ nhiều đao kiếm và 6 mô-tô. Đấu tranh mở rộng, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Hòa Vang phối hợp với CAX Hòa Châu truy xét, làm rõ 26 đối tượng liên quan. Qua quá trình điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 27-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Hòa Vang đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với 17 bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng, cấm đi khỏi cư trú 7 đối tượng, thu giữ 6 mô-tô, 1 cây ba chĩ, 1 dao phóng lợn, 1 dao phay. Tại xã Hòa Sơn, lúc 10 giờ 30 ngày 2-1-2024, CAX kiểm tra hành chính hộ ông Trần Văn Thường tại thôn Đại La phát hiện Trần Văn Nam (2010) là con ông Thường đang tàng trữ 7 quả pháo tự chế, 5 lọ tiền chất dùng để chế tạo pháo nổ và 1 đoạn dây dẫn dài 50cm. 10 giờ 30 ngày 4-1-2024, CAX Hòa Phú kiểm tra hành chính một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập, phát hiện trong túi xách của Huỳnh Trí Đức (2011) có 6 quả pháo tự chế mà Đức khai nhận mua từ Phan Tấn Tú (2009, trú thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú). Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận đã cùng Nguyễn Đăng Phong (2009), Trương Xuân Mẫn (2005), Nguyễn Đăng Lên (2011) trú cùng thôn chế tạo pháo tại nhà Trần Huy Khánh (2007). Tiếp tục kiểm tra tại nhà Trần Huy Khánh phát hiện 11 quả pháo rời và 1 dây pháo thành phẩm (26 quả) cùng một số tiền chất dùng để chế tạo pháo nổ. Tại xã Hòa Khương, vào lúc 14 giờ 30 ngày 4-1-2024, khi kiểm tra hành chính hộ ông Nguyễn Bảy trú Phú Sơn 2, CAX Hòa Khương phát hiện Nguyễn Ngọc Anh (2009) tàng trữ 1 quả pháo lớn, 51 quả pháo trung, 27 quả pháo tiểu, cùng 5 gói tiền chất dùng để chế tạo pháo nổ và 1 đoạn dây dẫn dài 50cm. 11 giờ ngày 3-1-2024, CAX Hòa Tiến kiểm tra tạp hóa của bà Nguyễn Thị Nhạn (1965, trú tại Yến Nê 1, Hòa Tiến) phát hiện 45 viên pháo dạng xoay…

Thượng tá Nguyễn Đức Minh cho biết, trong những ngày qua Công an huyện đã thông tin đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh huyện để phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, tập trung vào số học sinh. Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ và Công an các xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sâu rộng đến từng hộ dân, từng thôn, khu dân cư để người dân nắm, biết, thực hiện không vi phạm pháp luật nhằm giữ vững, ổn định, đảm bảo tình hình ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn- 2024.

Hồng Thanh