Tăng cường xử lý học sinh đi xe máy trên 50 phân khối đến trường

Thứ năm, 25/04/2024 07:00
Để siết chặt công tác quản lý học sinh điều khiển xe máy trên 50 phân khối (50cc) đến trường, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với các ngành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm để răn đe...
Một số trường hợp học sinh sử dụng xe máy trên 50 phân khối đến trường bị xử lý.
Một số trường hợp học sinh sử dụng xe máy trên 50 phân khối đến trường bị xử lý.

Thượng tá Ngô Văn Công-Trưởng Công an quận Liên Chiểu ngày 24-4 cho biết, để thực hiện Kế hoạch số 319/KH-CATP-PTM ngày 18-10-2022 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên các trường học và công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố, từ đầu tháng 4-2024, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT -TT) Công an quận phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, yêu cầu học sinh ký cam kết không điều khiển mô- tô khi không đủ điều kiện quy định. Cùng với đó, đồng loạt ra quân xử lý tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, trong các ngày 22 đến 24-4, có rất nhiều học sinh đã bị tổ tuần tra của Công an quận Liên Chiểu kiểm tra khi đang điều khiển mô-tô trên 50cc đến trường và từ trường về nhà. Tất cả trường hợp bị kiểm tra đều ở độ tuổi học cấp 2 và lớp 10, 11. Không chỉ không có bằng lái xe theo quy định, nhiều trường hợp còn không mang theo giấy tờ xe, nên lực lượng Công an phải liên hệ phụ huynh đến giải quyết và xử lý theo quy định.

Em Lê Bảo C. (học sinh lớp 9 của một trường trên địa bàn Hòa Hiệp Nam), khi bị kiểm tra đi trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng lo sợ cho biết: Cũng đã từng được tuyên truyền ở trường, nhưng vì thấy các bạn cũng đi xe đi học nên xin bố mẹ cho mượn xe đi. "Lần này các chú Công an kiểm tra và tuyên truyền về những tác hại khi điều khiển xe phân khối lớn chưa có bằng, em thấy sợ rồi, chắc phải nói bố mẹ mua xe đạp để tới trường, không dám vi phạm nữa", em C. nói.

Rất nhiều học sinh khác điều khiển những dòng xe lên cả 100, 120cc đi học, khi bị kiểm tra cũng tỏ ra lo lắng và viết cam kết, từ nay sẽ không điều khiển xe đi học nữa.

Thiếu tá Lê Công Tuấn- Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Liên Chiểu cho hay, trong gần 1 tháng ra quân (từ ngày 1 đến 24-4), đơn vị cùng các ngành chức năng đã phối hợp tuần tra, xử lý gần 40 trường hợp vi phạm. Trong số đó, rất nhiều học sinh điều khiển cả xe từ 100 đến 125cc, rất nguy hiểm cho người đi đường, trong lúc các em không có bằng lái xe. Đơn vị cũng cắt cử cán bộ chiến sĩ làm việc và yêu cầu tất cả các hộ dân trước cổng trường học ký cam kết không trông giữ mô- tô trên 50 phân khối cho học sinh. Với sự vào cuộc quyết liệt của Đội CSGT - TT Công an quận Liên Chiểu đã góp phần đem lại chuyển biến tích cực về TTATGT nói chung và TTATGT liên quan đến học sinh nói riêng trên địa bàn quận.

Cũng theo Thiếu tá Lê Công Tuấn, để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm TTATGT nói chung, đặc biệt là việc học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đúng độ tuổi, chưa có bằng lái, thì cùng với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, của nhà trường, vai trò của gia đình là hết sức quan trọng. Vì vậy, lực lượng Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cân nhắc khi mua xe, giao xe cho con. Khi bố mẹ nghiêm khắc, không dung túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm thì tình trạng người trẻ điều khiển phương tiện không đúng độ tuổi quy định sẽ giảm và hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

"Như chúng ta đã biết, qua điều tra của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong năm 2023, gần 80% số người bị xử lý khi tham gia giao thông có độ tuổi từ 16 - 35, trong đó khoảng 80% là học sinh, sinh viên khi đi xe máy không có giấy phép lái xe; 95% điều khiển xe sai kỹ thuật. Đặc biệt, nhiều học sinh THPT không có giấy phép lái xe vẫn sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường. Trong khi theo quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 21 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mô-tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Đồng thời xử phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng đối với chủ xe khi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện tham gia giao thông được quy định tại điểm đ Khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đây là điều mà các bậc phụ huynh hết sức lưu ý", Thiếu tá Lê Công Tuấn khuyến cáo.

Công Hạnh