Tăng mức độ tự chủ nhưng ngân sách vẫn phải chi cho văn hóa - thể thao

Thứ bảy, 06/11/2021 18:05

Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến có buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) về công tác văn hóa, thể thao và gia đình 10 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. 

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành VH&TT.  Ảnh: P.T

Báo cáo do ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP trình bày cho thấy, 10 tháng năm 2021, diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành VH&TT. Tuy nhiên, ngành đã linh hoạt trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa duy trì và tổ chức các hoạt động của ngành. Đặc biệt, ngành tập trung vào công tác tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch. Theo đó, ngành đã tham mưu UBND TP ban hành nhiều văn bản quản lý Nhà nước và phát triển ngành, trong đó, có 8 đề án, kế hoạch lớn sau: Đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa và lễ hội về đêm của TP; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm TP trực thuộc T.Ư (1-1-1997-1-1-2022); Điều chỉnh đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2021-2025; Đề cương trưng bày chi tiết và phương án thiết kế nội thất Bảo tàng Đà Nẵng (mới); Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa- văn minh đô thị” trên địa bàn TP đến năm 2025. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo TP; hoạt động thư viện hướng trọng tâm vào việc phát triển văn hóa đọc. Đối với lĩnh vực thể thao, trong bối cảnh dịch bệnh, thể thao thành tích cao Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đạt tổng cộng 33 HCV, 23 HCB và 41 HCĐ tại các giải thi đấu quốc gia và quốc tế…

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo và các kiến nghị của Sở VH-TT cũng như những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của các đơn vị trực thuộc Sở, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cùng những thành quả mà ngành VH&TT TP đã đạt được những năm gần đây. Đặc biệt, gần 2 năm qua,  ngành đã tham mưu cho TP nhiều đề án, kế hoạch lớn. “Để triển khai đạt được tất cả các mục tiêu mà các đề án này đề ra,  khối lượng công việc mà ngành VH-TT phải làm là rất lớn”- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến ghi nhận. 

Trong nhiều nội dung, phần việc trao đổi với ngành VH-TT, Phó Chủ tịch TP Ngô Thị Kim Yến đặc biệt nhấn mạnh đến công tác  bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, di tích và công tác bảo tàng. Phó Chủ tịch TP  đề nghị các Bảo tàng cần đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng đa dạng, làm sao để người dân Đà Nẵng phải biết được di sản, di tích văn hóa Đà Nẵng; người Đà Nẵng đến tham quan, tìm hiểu tại các Bảo tàng ngày càng nhiều hơn. Nhân đó, Phó Chủ tịch TP Ngô Thị Kim Yến đặt hàng với Sở VH-TT tiến hành làm cuộc khảo sát để xem tỷ lệ người dân Đà Nẵng hiểu, biết về di tích, di sản văn hóa của Đà Nẵng cũng như tỷ lệ người Đà Nẵng đến tham quan, tìm hiểu tại các bảo tàng Đà Nẵng…

Liên quan đến vấn đề tự chủ trong lĩnh vực văn hóa, Phó Chủ tịch TP đề nghị cần có cách tiếp cận với vấn đề này sao cho đúng, đừng hiểu theo kiểu tự chủ là kêu gọi xã hội hóa. TP vẫn đầu tư kinh phí dựa trên kết quả đầu ra đối với từng lĩnh vực liên quan đến VH-TT; cụ thể là tăng mức độ tự chủ nhưng ngân sách vẫn phải chi. Muốn ngân sách đầu tư thì tất cả định mức đề xuất về chuyên môn phải cụ thể, rõ ràng, có trong hướng dẫn…, lồng ghép trong đầu việc của đề án. Đối với các dự án lớn, ngành VH-TT phải chủ động tham mưu với UBND TP.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến, trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19, năm 2022 tới chưa biết có thể kiểm soát được dịch bệnh hay không; vì vậy, ngành VH&TT cần chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch về phát triển VH-TT thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19.

P.THỦY