Tạo cơ chế ưu đãi đặc thù cho Đà Nẵng

Thứ hai, 02/05/2016 07:00

(Cadn.com.vn) - Đề nghị Chính phủ cần ban hành Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, qua đó tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn”, đó là kiến nghị của đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác của Trung ương vào ngày 29-4 vừa qua.

Chủ tịch nước thăm công trình Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước vui mừng trước những thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được. Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, đa dạng, khó dự báo, kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND..., Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra.

Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN mà Đà Nẵng đề ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để phát triển mạnh mẽ hơn. Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trên lĩnh vực đảm bảo QP-AN, đồng chí Chủ tịch chỉ đạo Đảng bộ thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; tăng cường QP-AN, giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc...

“Nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới là rất to lớn, nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết ý chí tự lực, tự cường, Đà Nẵng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, sớm đưa Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung và Tây Nguyên”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, CNV đang thi công công trình Cung Thiếu nhi thành phố; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, lão thành cách mạng; thăm Bảo tàng và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu V...

* Sáng 30-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Khu di tích Nước Oa (xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam); đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ an ninh Khu V đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc tại Khu di tích An ninh khu V và thăm Trung tâm Nuôi dưỡng – điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam (P. Thanh Hà, TP Hội An).

Doãn Hùng