Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Vương Quốc Anh hợp tác, đầu tư tại TP Đà Nẵng

Thứ bảy, 26/02/2022 14:25

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chụp hình lưu niệm cùng tân Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM Oliver Todd.

Sáng 25-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tiếp đón ông Oliver Todd, tân Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM nhân chuyến thăm, làm việc, tìm kiếm tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. 

Tại cuộc gặp, ông Oliver Todd dành lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền Đà Nẵng, đồng thời khẳng định, mối quan hệ giữa 2 bên đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện. Ông Oliver Todd cho biết, vừa đảm nhận cương vị Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM vào tháng 12-2021. Trên cương vị mới, ông Oliver Todd mong muốn được gặp mặt, trao đổi về khả năng hợp tác với chính quyền Đà Nẵng qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, tài nguyên môi trường và năng lượng. 

Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM đánh giá cao việc Đà Nẵng đã áp dụng số hóa trong các lĩnh vực hành chính, cung cấp dịch vụ công cho công dân một cách linh hoạt, hiệu quả. Ông Oliver Todd cho biết sẽ hỗ trợ Đà Nẵng qua nhiều lĩnh vực quan trọng như: Xây dựng thành phố thông minh, công nghệ 4.0, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, chống biến đổi khí hậu… Đặc biệt, ngài Tổng Lãnh sự cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp Vương Quốc Anh với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm và thế mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chúc ông Oliver Todd, tân Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam. Theo bà Ngô Thị Kim Yến, hiện nay, mối quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, đồng thời có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong tương quan đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM quan tâm, kết nối Đà Nẵng với các tổ chức, doanh nghiệp Anh để mở rộng mối quan hệ hợp tác, qua đó góp phần hỗ trợ TP hiện thực hóa mục tiêu: vào năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế- xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Trước mắt, Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến thành phố tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực mà 2 bên có nhu cầu. 

NGỌC QUỐC