Tạo điều kiện tốt nhất để CBCS nữ thành công trong sự nghiệp

Thứ sáu, 10/03/2017 11:05

(Cadn.com.vn) - Đó là phát biểu của Đại tá Lê Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác gia đình, trẻ em (VSTBCPN&CTGĐ, TE) CATP được tổ chức vào ngày 9-3.

Đại tá Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới, VSTBCPN, CTGĐ & TE trong CATP được triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, CA các đơn vị, địa phương đã quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác của Ban, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức bình đẳng giới trong CBCS với nhiều hình thức sinh động. Điển hình, trong giáo dục, đào tạo, thực hiện tốt công tác tuyển sinh cán bộ nữ bố trí ở các bộ phận từ trực tiếp chiến đấu đến tham mưu, phục vụ chiến đấu. Hiện có 1 cán bộ đang theo học cao học luật, 16 cán bộ học ĐH liên thông, 1 theo học cao cấp lý luận chính trị, 32 học trung cấp lý luận chính trị; tỷ lệ có trình độ cao đẳng, ĐH chiếm 52,51% và có 10,50% giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy trong số lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CATP. Các mặt công tác VSTBCPN, CTGĐ & TE cũng đạt nhiều kết quả đáng mừng, nhất là khâu đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; hoạt động bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; chăm lo cho con CBCS khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải biểu dương kết quả các mặt công tác mà Ban VSTBCPN, CTGĐ & TE CATP đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền về bình đẳng giới; việc học tập, nâng cao trình độ của CBCS nữ. Đại tá Lê Thanh Hải cũng lưu ý một số ít đơn vị trong công tác, hoạt động của Ban còn dựa vào công tác tham mưu chứ chưa chủ động; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho CBCS chưa thường xuyên, chưa thể hiện sự nổi trội. Thời gian đến, Đại tá Lê Thanh Hải mong rằng Ban phải tuyên truyền tốt hơn để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tự tin, vươn lên; làm tốt công tác kiểm tra, quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, nâng tỷ lệ nguồn cán bộ nữ được bổ nhiệm các vị trí công tác... “Với tính chủ động của Ban, tôi mong Hội Phụ nữ CATP phát huy tốt vai trò thường trực, tham mưu cho ban về công tác bình đẳng giới, bởi đây là đầu việc quan trọng. Đồng thời, nâng cao năng lực giáo dục đời sống gia đình cho các thành viên của ban, đặc biệt là việc đảm bảo gia đình hạnh phúc cho chị em hội viên, trong đó quan trọng là ý thức về hạnh phúc gia đình, quan niệm sinh con một bề. Làm được vậy mới khắc phục được những sai phạm như sinh con thứ 3. Để đạt được kết quả về sự tiến bộ của phụ nữ, Hội phụ nữ phải tham mưu đắc lực, nhất là về nhận thức, xây dựng kỹ năng sống cho chị em; tạo điều kiện cho chị em phát triển, không chỉ thành công trong công tác, sự nghiệp mà còn là người giữ lửa, giữ hạnh phúc cho gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất về tỷ lệ ly hôn” - Đại tá Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Công Hạnh