Tạo dựng nhiều hơn những hành động, cử chỉ thân thiện đối với người dân và du khách

Thứ bảy, 30/11/2019 07:00

Đây là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP tại hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện Kế hoạch 3008 của Giám đốc CATP Đà Nẵng về kiểm tra, xử lý phương tiện ô-tô biển kiểm soát nước ngoài (BKS NN) hoạt động trên địa bàn TP. Theo Đại tá Lê Quốc Dân, sau 1 tháng triển khai tăng cường công tác quản lý, xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện không đúng quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)..., lực lượng CA, chủ lực là Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã rà soát tổng thể số ô-tô mang BKS NN, dù chưa phát hiện những vụ việc gây bức xúc dư luận, song xe BKS NN vi phạm xảy ra nhiều.

Qua kiểm tra 90 lượt xe, lập biên bản vi phạm 35 trường hợp, chủ yếu là các lỗi: vận chuyển hành khách không đúng với quy định tại hiệp định vận tải đường bộ; phương tiện không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định; giấy tờ của phương tiện không có bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo quy định; vận chuyển khách du lịch không có hợp đồng vận chuyển…. Qua 1 tháng thực hiện kế hoạch cũng cho thấy, hiện số phương tiện ô-tô mang BKS NN hoạt động vận chuyển khách đã giảm đáng kể, trong đó một số doanh nghiệp gần như không đưa vào hoạt động. Sau lần đầu bị xử lý, những lần kiểm tra sau các phương tiện đã đảm bảo những loại giấy tờ và vận chuyển hành khách đúng các quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu lực lượng CA các cấp, nhất là CSGT tiếp tục siết chặt công tác quản lý, xử lý ô-tô mang BKS nước ngoài vi phạm TTATGT nhằm ngăn ngừa những trường hợp lợi dụng xe biển NN để thực hiện các hành vi phạm pháp, gây mất TTATGT; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung có định hướng cho dư luận về đợt cao điểm; tập trung tuyên truyền mạnh việc xử lý các hành vi vi phạm "nóng"; phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Đặc biệt, khi phát hiện lỗi vi phạm nghiêm trọng, tiến hành xử lý nghiêm và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có thẩm quyền buộc tái xuất phương tiện vi phạm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Với CBCS làm nhiệm vụ được phân công, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. "Lực lượng CATP nói chung, CSGT nói riêng vốn đã có truyền thống về hình ảnh đẹp đối với người dân và du khách, vì vậy cần phải trách nhiệm hơn, tạo dựng nhiều hơn những hành động, cử chỉ thân thiện đối với người dân và du khách, kể cả việc ứng xử khi phát hiện người vi phạm giao thông nhằm tạo sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể nhân dân đối với lực lượng làm nhiệm vụ", Đại tá Lê Quốc Dân nhắc nhở.

Công Hạnh