CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN DÂN MIỀN TRUNG HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG:

Tạo những bước đột phá, đưa Việt Nam phát triển bền vững, có vị thế trên trường quốc tế

Thứ tư, 20/01/2016 07:00

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (20-1) diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII chính thức họp phiên trù bị. Cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung, miền Trung nói riêng đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng sẽ tiếp tục hoạch định nhiều chủ trương, đường lối, chính sách mới mang tính đột phá, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững, hội nhập sâu và có vị thế trên trường quốc tế. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này. Báo Công an TP Đà Nẵng trân trọng gửi đến những ý kiến tâm huyết, kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội XII của Đảng.

Bà Trần Thị Mẫn- Bí thư Đảng ủy P. Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng):

Cần phát huy hơn nữa các chính sách an sinh xã hội

“Tôi có 3 kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng. Thứ nhất, mong muốn Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn dân cũng đã ra sức triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, đến nay, kết quả là gần như cả xã hội cùng chung tay hưởng ứng, từ doanh nghiệp cho đến các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã tích cực góp sức cùng chính quyền các cấp thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo. Những kết quả đạt được từ công tác an sinh xã hội thời gian qua được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo được sự đồng thuận cao... Nhiệm kỳ tới, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục phát huy hơn nữa công tác này, nhất là tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Thứ hai, trong nhiệm kỳ đến, cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác xây dựng truyền thống đạo đức, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc để hạn chế những trào lưu văn hóa ngoại nhập đang có xu hướng làm cho một bộ phận thanh thiếu niên suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Thứ ba, quan tâm hơn nữa đến xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường sá, cầu cống tại các địa bàn xa xôi, hẻo lánh... Làm sao cho dân đừng đói khổ, đời sống ngày càng được nâng cao, đó là mong muốn, kỳ vọng lớn nhất của tôi gửi đến ĐH XII của Đảng”.

Ông Trần Quốc Sự, Bí thư chi bộ 41 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, nguyên giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

Đảng viên không nghe những điều bịa đặt

Chúng tôi theo dõi thường xuyên các hội nghị của Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thấy rất phấn khởi khi biết lần này Trung ương làm rất chặt chẽ về công tác nhân sự, rà soát các thủ tục, định hướng 4 chức danh chủ chốt. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban lãnh đạo mới đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu cao cả là: Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Mặc dù có nhiều luồng thông tin, nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm tạo ra dư luận không tốt trước thềm đại hội nhưng chúng tôi luôn quán triệt, xác định cho đảng viên trong chi bộ nắm rõ tình hình đất nước, không nghe những điều bịa đặt, xuyên tạc, yên tâm, tin tưởng vào Đảng và bộ máy lãnh đạo của đất nước.

Ngư dân Huỳnh Văn Tạo (xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam):

Mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho ngư nghiệp

“Ngư dân chúng tôi là những người tiên phong trên biển, vừa làm kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi biển hàng tháng trời luôn kèm theo những rủi ro, bất trắc. Vì vậy, ngư dân chúng tôi rất mong được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư mạnh hơn nữa để ngành ngư nghiệp nói chung phát triển mạnh, đời sống ngư dân nói riêng nhờ thế ổn định hơn. Hiện nay, chính sách vay vốn, đóng tàu mới vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự đến gần với người dân. Vì vậy, ĐH XII của Đảng lần này, tôi mong muốn và kỳ vọng Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm sâu sát hơn nữa để ngư dân tiếp cận được với chính sách. Chúng tôi mong chờ lắm ngày ngư dân mình có được những chiếc tàu vỏ sắt thiệt to, thiệt đẹp để mạnh dạn vươn mình ra khơi bám biển làm giàu cho bản thân, cho đất nước...”.

Ông Bùi Đình Sành, Trưởng ban tự quản tàu thuyền khu phố 5, TT Cửa Việt, H. Gio Linh, Quảng Trị:

Tạo điều kiện để ngư dân đóng tàu vỏ sắt vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

“Ban tự quản tàu thuyền chúng tôi hiện có 45 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó 40 tàu từ 400 CV đến 750CV, sản lượng đánh bắt đều phục vụ cho xuất khẩu mạnh nhất tỉnh Quảng Trị. Mùa biển động (trừ những lúc bão tố), tàu chúng tôi vẫn ra khơi hoạt động đánh bắt xa bờ... Trong quá trình vươn khơi bám biển, ngư dân chúng tôi đối mặt với rất nhiều nguy hiểm rình rập. Đặc biệt thời gian gần đây, nhiều tàu cá của chúng tôi bị tàu nước ngoài phá hoại ngư lưới cụ, tâm lý bất an. Đến với ĐH XII lần này, tôi rất mong Đảng và Chính Phủ quan tâm đầu tư hơn nữa nghề cá, tăng cường lực lượng năng tuần tra, cứu hộ trên biển. Sự hiện diện của lực lượng chức năng sẽ giúp ngư dân rất yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong Nhà nước và cơ quan ban ngành linh hoạt, tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân trong vay vốn nâng cấp tàu vỏ gỗ, đầu tư tàu vỏ sắt để bám chặt ngư trường, góp phần cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu”.

Trung tá Nguyễn Thanh Hương- Trưởng CAP Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng):

Tạo vị thế mới trên con đường hội nhập

“Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có sự phát triển vượt trội, tạo nên những dấu ấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực, được nhân dân các nước trên thế giới quan tâm, theo dõi và đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng, Đại hội lần này sẽ hoạch định ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách mới để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển KT-XH, đưa Việt Nam hội nhập sâu và có vị thế mới trên trường quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi tin tưởng Đại hội kỳ này sẽ bầu ra một Ban chấp hành nhiệt huyết, có đủ tâm, đủ tài để đảm đương nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ đến.

Về phần mình, để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp, CBCS trong đơn vị đã xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai, huy động toàn bộ lực lượng, tăng cường công tác TTKS, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội”.

Ông Tào Hùng- Chủ tịch UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng):

Cần giữ gìn và phát huy hơn nữa nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

“Tôi kỳ vọng Đại hội XII của Đảng sẽ bầu ra một BCH T.Ư, Bộ Chính trị và những vị trí chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ mới đủ sức đảm đương nhiệm vụ đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh, mạnh và bền vững; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục có những chiến lược, chương trình, giải pháp hữu hiệu để xây dựng và phát triển một cách toàn diện nền văn hóa Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc. Chỉ trên nền tảng văn hóa riêng có của Việt Nam, chúng ta mới có thể tạo ra những giá trị bền vững lâu dài, làm nền tảng cho quá trình đưa đất nước phát triển theo định hướng XHCN...”.

Ông Trần Đình Quang, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng):

Tin tưởng Đại hội bầu ra những người có tài, có đức

Tôi tin tưởng Đại hội bầu ra những người có tài, có đức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi lên và phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong công cuộc xây dựng đất nước mạnh tay lái, vững tay chèo, đưa đất nước đi lên, hội nhập quốc tế. Là người dân, chúng tôi luôn tin tưởng vào đường lối sáng suốt của Đảng, phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Tầm quan trọng của công tác ANTT, trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, công tác ANTT luôn phải được nâng cao, quan tâm đúng mức, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và thu hút các nhà đầu tư để phát triển kinh tế đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng.

P.Kiếm- D.Hùng- Hà Dung- Bảo Hà
(thực hiện)