Tạo thế trận liên hoàn phòng chống, xử lý hiệu quả các loại tội phạm

Thứ năm, 21/01/2021 09:57

Ngày 20-1, Đại tá Trần Đình Chung - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết, đánh giá 10 năm thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật (PCTPCG) và 2 năm ra đời lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát ANTT (lực lượng 911). Được ví như những "quả đấm thép", lực lượng khắc tinh của tội phạm này không kể ngày đêm, cống hiến quên mình trên những cung đường, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Đại tá Trần Đình Chung tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc tại hội nghị.

Góp phần kéo giảm tội phạm 

Báo cáo tổng kết 10 năm lực lượng Cảnh sát PCTPCG cho thấy, đã xảy ra 399 vụ, chiếm 8,5% trong cơ cấu phạm pháp hình sự, gây thiệt hại tài sản trên 5,7 tỷ đồng. Tình hình hoạt động của loại tội phạm này lúc tăng, lúc giảm, rải trên toàn địa bàn, trong đó tập trung ở địa bàn ở các quận trung tâm, đông dân cư, khu buôn bán sầm uất, nhiều khách du lịch, như: Q. Hải Châu (chiếm 21,3%), Thanh Khê (15,5%), Sơn Trà (21,3%), Ngũ Hành Sơn (17,3%). Khung giờ trọng tâm vào khoảng 8 đến 24 giờ hàng ngày. Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự cho hay, thông thường đối tượng cướp giật thường đi theo nhóm từ 2 trở lên, có phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi, chủ yếu nhắm vào nữ trang, điện thoại, túi xách, máy ảnh… của nạn nhân nữ, người nước ngoài khi đang tham gia giao thông hoặc người đi bộ để ít nguy cơ bị truy đuổi, chống trả. 

Thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng Cảnh sát PCTPCG đã triển khai hơn 197.000 lượt CBCS với hơn 68.000 lượt mô-tô trinh sát, hóa trang, mật phục tuần tra phòng chống tội phạm; trực tiếp phát hiện, bắt, bàn giao, xử lý 90/399 vụ với 164/531 đối tượng phạm tội. Ngoài những đối tượng từng có tiền án, tiền sự, không ít đối tượng phạm tội là người không có nghề nghiệp, nghề nghiệp không ổn định, thậm chí là học sinh, sinh viên. 

Bên cạnh việc tập trung phá hàng chục chuyên án cướp giật có tổ chức, bắt giữ 16 nhóm với 37 đối tượng, làm rõ 52 vụ cướp giật có liên quan, lực lượng PCTPCG còn tổ chức xác minh hiềm nghi đối với 125 đối tượng, vụ việc, hiện tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội cướp giật. Ngoài ra, qua tuần tra còn phát hiện, bắt giữ và xử lý 486 vụ/ 888 đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, chủ yếu là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí, hung khí thô sơ; sử dụng xe không rõ nguồn gốc, ma túy…
Với lực lượng 911, quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 2 năm thành lập, đã tiến hành dừng, kiểm tra 24.761 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn, nhắc nhở 22.769 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phát hiện 95/124 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, 676/775 đối tượng vi phạm về ANTT, trong đó khởi tố hàng trăm vụ chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, đánh bạc... 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CATP Đà Nẵng tại các chuyến thực tế cùng lực lượng PCTPCG, 911, rất nhiều vụ án, chuyên án lớn đã được các tổ công tác làm rõ, được các cơ quan báo chí tuyên truyền, tô đậm hình ảnh người chiến sĩ CAND quên mình, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt với việc tuần tra khép kín địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi bị xâm hại, các lực lượng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, tinh thần quyết liệt trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, kéo giảm tình hình tội phạm qua các năm. Điển hình, năm 2019 phạm pháp hình sự trên địa bàn Đà Nẵng giảm 5% so với năm 2018, năm 2020 giảm 12% so với năm 2019… 

Trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng 911 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ANTT, tập trung phát hiện những đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện phạm tội trên đường phố, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP về công tác phòng chống dịch Covid-19… 

Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó giám đốc CATP tuyên dương các cá nhân.

Không để tội phạm gia tăng, lộng hành

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung đánh giá: Tình hình tội phạm những năm qua diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, khó lường. Chúng thường xuyên thay đổi quy luật, diễn biến, tính chất hoạt động, mà nổi lên là các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm cướp giật tài sản hoạt động rất manh động, xem thường pháp luật. Quá trình hoạt động, chúng mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng sử dụng để cố ý gây thương tích, truy đuổi, đâm, chém nhau công khai gây tâm lý lo lắng trong nhân dân..., đòi hỏi cần có sự vào cuộc của nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống. "Xuất phát từ tình hình phức tạp ấy, việc Giám đốc CATP có quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát PCTPCG giật và 911 cơ bản đã giải quyết được những yêu cầu trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường phố. Các lực lượng đã chủ động tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện, quan sát, truy bắt, ngăn chặn, xử lý kịp thời rất nhiều băng nhóm tội phạm, các hành vi phạm pháp luật, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố ủng hộ, đánh giá cao", Đại tá Trần Đình Chung nói. 

Thời gian đến, Đại tá Trần Đình Chung yêu cầu các lực lượng bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của mình, cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lưu ý, khi thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, kế hoạch, cần tuần tra khép kín địa bàn theo hướng tạo thế trận liên hoàn trong phòng chống, xử lý các loại tội phạm, nhất quyết không để tội phạm gia tăng, lộng hành, nhất là tội phạm cướp giật, tội phạm hoạt động băng nhóm, có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. "Trước mắt, trong dịp cao điểm Tết và các hoạt động, lễ hội lớn của đất nước và Đà Nẵng, CA các đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các tổ công tác xác định những tuyến, địa bàn phức tạp, phối hợp với các lực lượng đảm bảo tốt ANTT cho cơ sở. Cần rà soát những điểm nhạy cảm, thường xuyên có hành vi vi phạm, ví dụ cảng cá, bến xe; các điểm kinh doanh có điều kiện như quán bar, vũ trường, karaoke… Đặc biệt lưu ý khi làm nhiệm vụ, CBCS phải giữ vững lễ tiết, tác phong theo đúng điều lệnh CAND, xử lý khôn khéo, lễ kính với nhân dân, không để xảy ra phiền hà, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CAND cũng như để các đối tượng xấu lợi dụng, bôi nhọ hình ảnh của lực lượng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là các thành tích, chiến công của các lưc lượng làm nhiệm vụ, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích cao", Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH

Ghi nhận thành tích của 2 lực lượng Cảnh sát PCTPCG và 911, những năm qua, UBND TP Đà Nẵng đã hàng chục lần khen thưởng đột xuất, động viên các tổ công tác; Giám đốc CATP biểu dương khen thưởng 105 tập thể, cá nhân; tặng 52 Giấy khen (lực lượng PCTPCG) và 22 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc (lực lượng 911). Tại Hội nghị tổng kết, Giám đốc CATP cũng đã tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc.