Tạo thuận lợi cho giao nhận hàng thiết yếu

Thứ hai, 09/08/2021 11:35

Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp giao hàng thiết yếu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và Sở Công Thương TP về việc đảm bảo cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 của UBND TP, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP đã đẩy mạnh bán hàng online, bán hàng qua điện thoại và giao hàng đến tận nơi, tận nhà cho khách hàng... nhằm hạn chế người dân đi lại mua sắm trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bà Phan Như Yến, Giám đốc Hệ thống siêu thị Danavi Mart (trực thuộc Cty CP Intimex Đà Nẵng), chia sẻ: Hiện đối với kênh bán hàng này, Hệ thống siêu thị Danavi Mart có 4 hình thức, gồm: bán hàng qua website, bán hàng qua điện thoại, bán hàng qua zalo, bán hàng qua facebook với số lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đơn cử, từ ngày 31-7 (thời điểm bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05/CT-UBNDT của UBND TP) đến nay, bình quân mỗi ngày, Hệ thống siêu thị Danavi Mart nhận được hơn 100 đơn đặt hàng online và qua điện thoại, tăng gấp 5 lần so với thời điểm bình thường. “Nhằm góp phần phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi thường xuyên quán triệt, nhắc nhở nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao hàng chấp hành nghiêm túc quy định 5K trong quá trình giao hàng tận nơi, tận nhà cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ nhận ship (giao) hàng ở khu vực quận Hải Châu, đối với các quận, huyện khác, chúng tôi giao cho bưu điện thực hiện”, bà Phan Như Yến chia sẻ thêm.

Tại Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng, theo ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng đơn đặt hàng online, đặt hàng qua điện thoại bình quân mỗi ngày hơn 200 đơn, tăng gấp 10 lần so với ngày thường. “Dù đã được tiêm vaccine (mũi thứ nhất) nhưng chúng tôi vẫn luôn yêu cầu nhân viên phải thường xuyên đeo bao tay, thực hiện sát khuẩn, mang khẩu trang y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, v.v..., nhất là luôn mang đầy đủ giấy tờ được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong quá trình giao hàng cho khách hàng”, ông Phan Thống cho biết thêm về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng trong công tác giao hàng tận nơi, tận nhà cho khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, giao nhận các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày cho khách hàng, các doanh nghiệp, siêu thị, nhân viên giao hàng vẫn còn gặp một số trở ngại cũng như lo lắng về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho bản thân và cộng đồng. Giám đốc Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng Phan Thống cho biết: Nhân viên giao hàng theo các đơn hàng lẻ của siêu thị này chỉ được phép giao hàng trong khu vực quận Thanh Khê (nơi Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng) đóng chân, không được giao hàng tại các quận, huyện khác. Bên cạnh đó, theo phản ánh của đại diện một siêu thị khác thì thủ tục để được cấp giấy đi đường, giấy nhận diện phương tiện tham gia giao thông cho nhân viên và phương tiện giao hàng thiết yếu khiến cho họ phải chờ đợi, mất nhiều thời gian để thực hiện...

Để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP, cho biết: Từ ngày 31-7, Sở Công Thương TP đã đề nghị các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa bán hàng thiết yếu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu và gas, đơn vị dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp khẩn trương lập danh sách nhân viên và phương tiện giao nhận hàng hóa gửi về để Sở tổng hợp đề xuất Sở GTVT TP cấp giấy nhận diện phương tiện tham gia giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo Giám đốc Sở GTVT TP Lê Văn Trung, trên cơ sở danh sách đã được thẩm tra và đề xuất của Sở Công Thương TP, Sở GTVT TP đã nhanh chóng cấp giấy nhận diện phương tiện để các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, v.v… hoạt động vận chuyển, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày trong thời gian giãn cách xã hội. Tính đến ngày 7-8, Sở GTVT TP đã cấp 822 giấy nhận diện phương tiện giao nhận hàng hóa thiết yếu bằng xe mô-tô và 169 giấy nhận diện phương tiện giao nhận hàng hóa thiết yếu bằng xe ô-tô.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương và Sở GTVT TP sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP và các cơ quan quản lý, giám sát có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông, giao nhận hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là cung ứng cho người dân ở khu vực bị phong tỏa nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Về phía các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng cung ứng hàng thiết yếu mong muốn TP và các cơ quan chức năng tạo điều kiện để nhân viên ngành bán lẻ, nhất là giao hàng tận nơi, tận nhà cho khách hàng được ưu tiên tiêm vaccine nhằm góp phần đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu không bị đứt gãy, đặc biệt là việc cung ứng cho các khu vực bị phong tỏa, bị cách ly y tế vì những nơi này rất cần nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày.

PHÚ NAM