Tạo thuận lợi cho Tập đoàn Anh mở rộng khai thác dầu khí

Thứ năm, 29/08/2019 11:03

Ngày 28-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Ed Story, Tổng Giám đốc Tập đoàn SOCO International (Vương quốc Anh). Ông Ed Story cho biết, 19 năm qua, Tập đoàn đã đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, là nhà đầu tư lớn nhất của Vương quốc Anh tại Việt Nam. Tập đoàn đã đóng góp ngân sách 3,3 tỷ USD; tuyển dụng lao động hơn 1.000 người; đóng góp về phúc lợi xã hội 2,5 triệu USD. Trong thời gian tới, Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, thăm dò, khai thác và nâng cao sản lượng dầu khí.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng Giám đốc Tập đoàn SOCO International (Vương quốc Anh) Ed Story.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc Tập đoàn SOCO triển khai các công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam trong thời gian vừa qua; qua đó đã đóng góp vào thu ngân sách của Việt Nam, tạo nhiều việc làm và có nhiều hoạt động, đóng góp cho an sinh xã hội. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự tâm huyết của cá nhân ngài Tổng Giám đốc Ed Story với những dự án tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung, trong đó có SOCO tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, góp phần gia tăng sản lượng và hiệu quả khai thác dầu khí của Việt Nam.

Theo một bản tin xuất bản ngày 17-4-2019 của Cổng thông tin điện tử Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (http://cmsc.gov.vn), thời điểm đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) Nguyễn Thị Phú Hà đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn SOCO. Lãnh đạo SOCO cho biết, trong 19 năm đầu tư, điều hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam, Tập đoàn SOCO luôn kiên định với phương châm minh bạch, thân thiện với môi trường, có trách nhiệm với xã hội, an toàn trong hoạt động kinh tế để mang lại lợi ích chung cho người dân Việt Nam. Tập đoàn đang tham gia khai thác 30.5% tại Lô 16-1, mỏ Tê Giác Trắng; 25% tại Lô 09-2, mỏ Cá Ngừ Vàng, ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam, cách Vũng Tàu khoảng 100km. Ngoài ra, SOCO cũng tham gia hợp tác tại Lô 125 và 126 tại Bể Phú Khánh.

Tổng mức đầu tư của SOCO vào Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HLHVJOC) đạt 1,8 tỷ USD; đóng góp vào ngân sách nhà nước từ mỏ Tê Giác Trắng và Cá Ngừ Vàng đạt hơn 3 tỷ USD. Lãnh đạo SOCO cũng cho biết, trữ lượng tài nguyên chưa khai thác còn nhiều, đây là tiềm năng thu ngân sách lớn cho Chính phủ Việt Nam.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, SOCO International là Tập đoàn của Anh được thành lập từ năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí với tổng tài sản gần 450 triệu USD. Các hoạt động hợp tác quốc tế của SOCO International chủ yếu tập trung tại Việt Nam, Angola và Congo. Tại Việt Nam, từ năm 2009, SOCO International đã đạt được nhiều thành công trong các hợp tác với PVN, thực hiện thăm dò, khởi công, vận hành các giàn khoan dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

 Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Phó Đại sứ Đức tại Việt Nam Bjorn Koslowski cùng đoàn doanh nghiệp Đức sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IB Vogt - Anton Milner cho biết, công ty có kinh nghiệm trong các dự án về năng lượng tái tạo, hiện đang nghiên cứu 2 dự án năng lượng điện mặt trời ở tỉnh Đắk Lắk. Hoan nghênh Công ty IB Vogt quan tâm, nghiên cứu dự án tại Việt Nam, cụ thể là tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng mong muốn, phía doanh nghiệp của Đức hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển các dự án một cách hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo.

N.L - TTXVN